MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Rooney và Vardy bị chỉ trích vì để vợ gây lộn công khai

    11:11 Chủ nhật 15/05/2022 | 1

    BongDa.com.vn Bình luận viên bóng đá Simon Jordan đã chỉ trích Wayne Rooney và Jamie Vardy vì không ngăn cản vợ của họ đấu đá nhau tại tòa án.

     

    Jordan đã đưa ra một lời châm biếm về phiên tòa Wagatha Christie, yêu cầu 2 huyền thoại bóng đá Anh ngừng tài trợ cho vụ kiện vô nghĩa này.

    Rebekah Vardy, vợ của tiền đạo Leicester City, Vardy; và Coleen Rooney, vợ của huyền thoại Manchester United, Rooney, đã mắc kẹt trong một trận chiến trên tòa án, vụ việc đã thống trị các tiêu đề báo chí nước Anh trong những ngày gần đây.

    Vợ Vardy chi tiền tấn cho việc đi lại tại World Cup - Bóng Đá

     Rebekah Vardy được cho đã bán thông tin cho báo chí.

    Mọi chuyện bắt đầu sau khi Coleen cáo buộc Rebakah đã tiết lộ những câu chuyện sai sự thật về cuộc sống riêng tư của cô cho báo chí vào năm 2019. Tuy nhiên, vợ của Vardy phủ nhận điều đó và quay lại kiện bà xã Rooney về tội phỉ báng. Trong khi đó, vợ của Rooney vẫn bảo vệ quan điểm của mình và vụ kiện kéo dài đến nay.

    Jordan cho biết ông không hiểu tại sao các cựu ngôi sao tuyển Anh lại cho phép vợ lôi gia đình của họ ra tòa. Ông nói: "Tôi nghĩ điều cần làm đối với hai người chồng của họ là họ nên ngồi xuống một giây và nói, 'Thưa các quý cô - chúng tôi sẽ ngừng tài trợ cho vụ việc vô nghĩa này, dừng nó lại đi, đủ rồi, thật là xấu hổ, không cần thiết!'"

    Jordan cho biết vợ của 2 siêu sao phải trưởng thành lên, đồng thời nói thêm rằng có nhiều vấn đề quan trọng hơn cái tôi của họ.

    Thanh Vũ | 10:41 15/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...