MỚI NHẤT :
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • “Rooney sẽ đạt cú đúp siêu kỷ lục cho đội tuyển Anh”

    12:47 Thứ năm 10/09/2015

    Cựu thủ môn, Peter Shilton, vừa lên tiếng thừa nhận rằng Rooney hoàn toàn có thể phá kỷ lục về số trận ra sân nhiều nhất cho đội tuyển Anh của chính ông.

    Cựu thủ môn đội tuyển Anh, Peter Shilton, vừa lên tiếng thừa nhận rằng tiền đạo Wayne Rooney hoàn toàn có thể phá kỷ lục về số trận ra sân nhiều nhất cho Tam Sư của chính ông.

    Rooney sẽ trở thành cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất cho đội tuyển Anh? Ảnh: Internet.
    Rooney sẽ trở thành cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất cho đội tuyển Anh? Ảnh: Internet.

    Trong các thống kê về thành tích thi đấu của một cầu thủ, có hai mục mang ý nghĩa quan trọng nhất đó là tổng số bàn thắng đã ghi được và tổng số lần khoác áo đội bóng đó. Hiện tại, tiền đạo Rooney đã đạt được cột mốc đầu tiên vào đêm thứ ba vừa qua với bàn thắng thứ 50 ghi vào lưới đội tuyển Thụy Sỹ tại Wembley trên chấm penalty, qua đó giúp anh vượt qua kỷ lục đã tồn tại tới 45 năm của huyền thoại Sir Bobby Charlton, một huyền thoại của CLB Manchester United cũng như Rooney. Đó là pha lập công được ghi trong trận đấu thứ 107 của Rooney ở đội tuyển quốc gia. Như vậy, anh chỉ còn kém người đang có số trận ra sân nhiều nhất cho đội tuyển Anh mọi thời đại, đó là thủ môn Peter Shilton, với 125 trận thi đấu cho Tam Sư. Nếu tính riêng những cầu thủ còn đang thi đấu, cựu tiền đạo của Everton chỉ còn kém David Beckham 8 trận đấu nữa.

    Mặc dù đã gần cái tuổi 30 và không còn có được phong độ tốt nhất, nhưng Rooney vẫn không hề ngỏ ý muốn giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau trận đấu với Thuy Sỹ tại vòng loại Euro 2016 vừa qua. Đa số cầu thủ chuyên nghiệp đều muốn giải nghệ ở đội tuyển quốc gia khi họ bước sang “đầu ba”, để tập trung sự nghiệp cho cấp độ CLB. Tuy nhiên có lẽ Rooney là một ngoại lệ, tham vọng của cầu thủ có biệt danh là “gã Shrek” chính là xóa nốt kỷ lục của Peter Shilton, theo nhận định của cựu thủ thành 65 tuổi này: “David Beckham đang rất gần với kỷ lục của tôi, song, cậu ấy gần như sẽ không thể vượt qua tôi được nữa. Tôi nghĩ với Rooney thì khác, cậu ấy hoàn toàn có thể làm được điều đó. Nếu đội tuyển Anh thi đấu tốt tại vòng chung kết Euro 2016 vào năm tới, đó sẽ là nền tảng để Rooney tiếp tục cống hiến cho Tam Sư thêm khoảng 2 năm nữa.”

    Cũng theo thủ môn Peter Shilton, Rooney dù không nói nhưng đã hướng đến mục tiêu xô đổ kỷ lục của ông rồi: “Rooney không tiết lộ ý định, song tôi có thể chắc chắn cậu ấy đã đặt kỷ lục của tôi vào tầm ngắm rồi. Nếu Rooney vẫn được là thành phần của đội tuyển tại kỳ World Cup năm 2018 thì gần như chắc chắn cậu ấy sẽ đánh bại tôi thôi.Trước phát biểu của Peter Shilton, huyền thoại Bobby Charlton cũng từng nói rằng ông rất vui nhưng cũng tương đối thất vọng khi Rooney vượt qua con số 49 bàn thắng của ông.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...