MỚI NHẤT :
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Rooney nói thẳng khác biệt khổng lồ giữa M.U của Sir Alex với Mourinho

    17:38 Thứ ba 05/04/2022

    BongDa.com.vn Chân sút số 1 lịch sử nửa đỏ thành Manchester chỉ ra thay đổi lớn trong nội bộ câu lạc bộ.

     

    Những khoảnh khắc ấn tượng nhất của Jose Mourinho trước Crystal Palace

    Mới đây, huyền thoại Manchester United - Wayne Rooney đã có những bình luận đáng chú ý trong chương trình Monday Night Football. Máy làm bàn xuất sắc nhất lịch sử đề cao tầm ảnh hưởng của ông thầy Sir Alex Ferguson: “Khi Sir Alex rời CLB, mọi người đều cảm thấy rất buồn, mặc dù chúng tôi đã vô địch Premier League trong mùa giải đó. Những người nắm quyền và chắc chắn những cầu thủ trụ cột của CLB đều biết điều này sẽ xảy ra, 1 thách thức khó khăn.

    Sir Alex giống như cha đỡ đầu của Man United, không chỉ các cầu thủ mà còn cả nhân viên, học viện, ông ấy là người đứng đầu tất cả mọi thứ. Khi bạn mất 1 người như vậy, 1 người khác sẽ đến và đó là 1 sự thay đổi lớn.”

    Wayne Rooney slams Jose Mourinho for treating Manchester United’s youngsters like they ‘don’t exist’ - Bóng Đá

     Rooney chỉ ra thay đổi lớn sau khi Sir Alex ra di.

    Rooney đã thi đấu dưới trướng 3 HLV David Moyes, Louis van Gaal và Jose Mourinho hậu kỷ nguyên Sir Alex. Gã Shrek hồi tưởng khác biệt lớn trong nội bộ CLB được Metro dẫn lại: "Khoảng cách giữa học viện với đội 1 và HLV, đặc biệt dưới thời Mourinho, là khổng lồ. Gần như thể học viện không tồn tại vậy, nếu bạn muốn hình dung.

    Mối liên kết giữa học viện và đội 1 duy trì qua 26 năm thời Sir Alex và rồi các thành viên học viện không còn gần chút nào với đội 1. Chuyện này giống như 1 vụ li hôn giữa đội 1 và học viện vậy."

    Phụng Sồ | 17:08 05/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...