MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Rooney “nổ” chói tai sau hat-trick

    07:21 Thứ năm 27/08/2015

    Kết thúc 878 phút hạn hán bằng một hat-trick, đưa Quỷ đỏ hùng dũng trở lại Champions League, một Wayne Rooney trở lại với niềm tin, niềm tự hào cao ngất.

    Kết thúc 878 phút hạn hán ghi bàn bằng một hat-trick, đưa Quỷ đỏ hùng dũng trở lại Champions League, một Wayne Rooney trở lại với niềm tin, niềm tự hào cao ngất.

    Wayne Rooney
    “Chàng Sherk” lên tiếng, ngạo nghễ cùng M.U trở lại Champions League. Ảnh: Internet.

    Sau 10 trận “tịt ngòi”, đội trưởng M.U đã chấm dứt phong độ nghèo nàn của mình trong chuyến làm khách trên đất Bỉ. Trước một Club Brugge thất thế, cần đến “phép màu”, Rooney đã ghi không chỉ 1 bàn mà đến 3 bàn, làm nên chiến thắng tưng bừng 4-0 cho Quỷ đỏ ở trận play-off lượt về (chung cuộc thắng 7-1), oai hùng trở lại đấu trường Champions League danh giá.

    Trong tâm trạng không thể phấn chấn hơn, Wayne Rooney nói với đài BT Sport: “Nếu tôi không có tính cách mạnh mẽ, việc “tịt ngòi” cả một thời gian (nhận không ít chỉ trích, sức ép) đã có thể ảnh hưởng đến tôi.”

    Chân sút 29 tuổi cho rằng, cho dù im hơi lặng tiếng khá lâu, nhưng anh vẫn đóng góp rất nhiều cho M.U: “Nhưng tôi biết khả năng của mình, biết những gì có thể đem lại cho đội bóng này. Ngay cả khi những bàn thắng không đến từ mũi giày của tôi, tôi vẫn giúp sức rất nhiều cho đồng đội của tôi.”

    Vì lẽ này mà Rooney tuyên bố, tâm lý anh vẫn rất tốt sau… 10 trận không “nổ súng”, anh bảo: “Nếu 3, 4 hoặc 5 trận nữa không ghi bàn thì tôi mới bận tâm!”

    “Chàng Sherk” cũng nói, việc đem cả mùa giải trước vào làm con số thống kê là khá kỳ cục: “Là tiền đạo rõ ràng ai cũng muốn ghi bàn. Mọi người đã lôi những trận đấu hồi năm ngoái ra, với nhiều trận trước khi kết thúc mùa giải mà tôi không ghi bàn.

    Vì thế mà nhiều tiền đạo hàng đầu vẫn chưa tạo được dấu ấn. Nhưng tôi hiểu điều đó, vì tên tuổi của tôi và tôi là ai nên việc đó được nhắc đến nhiều hơn. Đó là một phần công việc của tôi và tôi phải chấp nhận nó.”

    Nói về niềm vui trở lại Champions League, Rooney cho hay: “Thật thất vọng khi năm ngoái vắng mặt. Điều chính yếu là giờ đây chúng tôi đã điền tên trở lại. Một trận đấu lớn, một kết quả tuyệt vời cho Quỷ đỏ.”

    L.H - VietNamNet
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...