MỚI NHẤT :
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Rooney muốn Ronaldo vô địch World Cup 2022

    09:45 Thứ năm 17/11/2022

    Wayne Rooney hy vọng Lionel Messi hoặc Cristiano Ronaldo có thể kết thúc sự nghiệp bằng vinh quang ở World Cup.

     - Bóng Đá

     Wayne Rooney vừa bị Ronaldo chỉ trích đầu tuần này. Ảnh: Reuters.

    "Tôi sẽ rất vui khi thấy Messi hoặc Ronaldo vô địch World Cup 2022", cựu tiền đạo Manchester United nói với Times India hôm 17/11, "Điều đó sẽ là kết thúc hoàn hảo cho sự nghiệp lừng lẫy của họ. Nếu tuyển Anh không thể lên ngôi ở World Cup, tôi sẽ muốn Messi hoặc Ronaldo chinh phục chiếc cúp".

    Rooney được nhắc tên trong bài phỏng vấn gây tranh cãi của Ronaldo đầu tuần này. Siêu sao người Bồ Đào Nha khẳng định Rooney hay Gary Neville không phải bạn mình. Ronaldo nói: "Tôi không hiểu những chỉ trích của Wayne Rooney (dành cho mình - PV). Nếu muốn biết, hãy đi hỏi anh ta. Bản thân tôi cũng không hiểu tại sao Rooney lại chỉ trích tôi thậm tệ đến vậy. Cả Gary Neville cũng vậy. Thật khó để nghe lời chê bai từ những người từng là đồng đội của bạn".

    Sau bài phát biểu của Ronaldo, Rooney vẫn chưa có bất kỳ phản hồi chính thức nào về người đồng đội cũ. Trong bài phỏng vấn mới nhất tại Ấn Độ, HLV trưởng DC United cũng không đề cập nhiều đến CR7. Anh nói nhiều về Messi hay Neymar hơn.

    Rooney nhận xét: "Tôi chắc rằng ý tưởng về việc từ giã bóng đá đã xuất hiện trong đầu Messi và anh ấy sẽ làm tất cả để vô địch World Cup cùng Argentina. Brazil cũng có đội hình tốt nhất ở giải đấu và nếu Neymar chơi tốt, họ cũng có thể vô địch".

    Trước đó, truyền thông Anh tiết lộ Rooney sẽ không đưa ra bất kỳ phản hồi công khai nào sau những phát biểu của Ronaldo. Cựu tiền đạo tuyển Anh dường như khá bối rối sau khi nghe những bình luận không hay của đồng đội cũ hướng về mình.

    "Rooney không có ác cảm với Ronaldo. Anh ấy cảm thấy rằng Ronaldo cần chấp nhận bản thân ở giai đoạn cuối của sự nghiệp. Đồng thời, khi chơi bóng cho một đội tầm cỡ như MU, CR7 không thể trông chờ việc được ra sân đều đặn", Sky Sports tiết lộ.

    Theo Hồng An - Zing.vn | 07:30 17/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...