MỚI NHẤT :
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Ronaldo yên tâm, Bồ Đào Nha đã có "cỗ máy tắc bóng" tại World Cup 2022

    14:09 Thứ hai 14/11/2022

    BongDa.com.vn Với sự chắc chắn của Joao Palhinha ở khu trung tuyến, CR7 cùng các đồng đội khác có thể thoải mái công phá khung thành đối phương trên đất Qatar.

     

    Manchester United hạ Fulham 2-1 tại Craven Cottage, trong trận đấu mà phải nhờ đến sự tỏa sáng của Alejandro Garnacho, Quỷ đỏ mới giành trọn vẹn 3 điểm để ra về. Bởi lẽ, trong hiệp hai, đội chủ nhà kiểm soát hoàn toàn cục diện. Nguyên nhân một phần vì HLV Erik ten Hag chủ động kéo Bruno Fernandes ra cánh, qua đó khiến nửa đỏ thành Manchester thiếu hụt nhân sự ở hàng tiền vệ.

    Tuy nhiên, những điều chỉnh của chiến lược gia người Hà Lan chỉ là một phần. Quan trọng ở chỗ, Fulham sở hữu máy quét rất đẳng cấp mang tên Joao Palhinha. Chỉ mới đến với Premier League hồi mùa Hè 2022 vừa qua từ Sporting Lisbon, thế nhưng tuyển thủ Bồ Đào Nha đã khẳng định được tài năng của mình.

    Ronaldo yên tâm, Bồ Đào Nha đã có

     Palhinha rất giỏi trong các pha tranh chấp. 

    Các thống kê từ Squawka cho thấy, Joao Palhinha thực hiện tới… 9 tình huống tắc bóng trước Manchester United. Đó là thành tích tốt nhất của một cầu thủ đang chơi tại Premier League kể từ đầu mùa. Không chỉ sở hữu chiều cao và khả năng tranh chấp hoàn hảo, tiền vệ sinh năm 1995 cũng rất giỏi trong khâu thu hồi bóng.

    Màn trình diễn thượng hạng của Joao Palhinha cũng làm lu mờ những cái tên như Christian Eriksen hay Casemiro. Mặt khác, đó cũng là thông điệp đanh thép anh gửi đến HLV Fernando Santos, rằng mình xứng đáng đá chính tại World Cup 2022. Vừa qua, anh đã được cựu thuyền trưởng ĐT Hy Lạp điền tên vào danh sách 26 cầu thủ lên đường sang Qatar.

    Trong quá khứ, HLV Fernando Santos được biết đến là mẫu chiến lược gia bảo thủ, cầu toàn và ngại thay đổi. Suốt triều đại của ông tại Bồ Đào Nha, William Carvalho là người được tin tưởng. Dù vậy, những thay đổi bắt đầu xuất hiện từ EURO 2020. Phong độ ấn tượng trước ĐT Pháp ở vòng bảng giúp Joao Palhinha lọt vào mắt xanh của hàng loạt CLB lớn tại châu Âu.

    Ronaldo yên tâm, Bồ Đào Nha đã có

     Tiền vệ 27 tuổi sẽ là trợ thủ đắc lựa của Ronaldo. 

    Tắc bóng, đấu tay đôi, không chiến, Joao Palhinha có thể làm tốt mọi thứ trên sân. Sức càn quét của ngôi sao sinh năm 1995 sẽ giúp những Ruben Neves hay Bruno Fernandes thỏa sức sáng tạo. Ngoài ra, Cristiano Ronaldo cũng được hưởng lợi. Bởi lẽ, các đồng đội rất thoải mái “mồi” bóng cho CR7 khi Joao Palhinha góp mặt trên sân.

    Có thể thấy, Bồ Đào Nha đang sở hữu thế hệ vàng với hàng loạt nhân tố chất lượng, trải dài từ hàng thủ lên hàng tấn công. Tuy nhiên, William Carvalho nhiều khả năng sẽ là “tử huyệt” nếu tiếp tục được HLV Fernando Santos tin tưởng. Không những chậm chạp, cầu thủ 30 tuổi đã bắt đầu cho thấy dấu hiệu xuống phong độ.

    Bồ Đào Nha cần làn gió mới và có lẽ không có gương mặt nào thích hợp hơn Joao Palhinha. Một khi có thể tỏa sáng ở môi trường khắc nghiệt như Premier League, cựu sao Sporting Lisbon sẽ được tiếp thêm sự tự tin. Đây là điều rất quan trọng giữa bối cảnh anh đứng trước cơ hội có lần đầu tiên được đá chính tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. 

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Giang Nam - theo xevathethao.vn | 13:39 14/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...