MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Ronaldo và nỗi oan ức của Bruno Fernandes

    14:54 Thứ sáu 25/11/2022 | 1

    BongDa.com.vn Bruno Fernandes và các đồng đội đã có khởi đầu suôn sẻ ở World Cup 2022, với thắng lợi 3-2 trước Ghana.

     

    Bồ Đào Nha đã giành 3 điểm trọn vẹn. Nhưng phải thừa nhận, họ chơi không quá tốt, đặc biệt là trong những phút cuối. Joao Cancelo, Bernardo Silva hay Joao Felix đều có màn trình diễn dưới sức. Dường như chỉ có Bruno Fernandes là đạt đẳng cấp như kỳ vọng.

     - Bóng Đá

     Ronaldo luôn là tâm điểm.

    Cầu thủ nhận được tràng vỗ tay khi đội hình ra sân của Bồ Đào Nha được công bố chính là Cristiano Ronaldo. Ronaldo được các tay săn ảnh săn đón. Anh cũng là người đã nhận được giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Nhưng phải thừa nhận, CR7 không gây ấn tượng quá nhiều. Chính Kevin de Bruyne cho biết sau khi nhận giải thưởng này vào hôm qua: "Tôi không nghĩ mình đã chơi một trận đấu tuyệt vời. Chẳng hiểu sao tôi lại hay nhất trận. Có lẽ là do cái tên."

    Có lẽ Ronaldo được trao chiếc cúp Budweiser sặc sỡ là nhờ cái tên của anh. Siêu sao người Bồ Đào Nha là người ghi bàn mở tỷ số trước Ghana từ chấm 11m, trong tình huống thổi phạt đền gây tranh cãi của trọng tài, qua đó đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 5 kỳ World Cup liên tiếp.

     - Bóng Đá

     Fernandes xứng đáng được trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận hơn là Ronaldo.

    Không có gì phải bàn cãi nếu Bruno Fernandes là cầu thủ xuất sắc nhất trong chiến thắng 3-2 của Brazil châu Âu trước Ghana. Anh nổi bật với 2 đường kiến tạo tuyệt vời cho Joao Felix và Rafael Leao lập công. Không chỉ vậy, tiền vệ của Man United còn thắng 100% trong các pha không chiến, thắng trong 5 lần tranh chấp tay đôi, thực hiện thành công 5 quả tạt, tung 8 đường chuyền vào 1/3 phần sân đối phương, tạo ra 3 cơ hội, khiến đối phương phải phạm lỗi đến 4 lần.

    Fernandes làm được nhiều thứ mà một tiền vệ có thể làm được. Ngược lại, ngoài bàn thắng từ chấm 11m, Ronaldo tỏ ra lạc lỏng trong đội hình Bồ Đào Nha. Trong hiệp một, cầu thủ 37 tuổi bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn mà anh đã có thể chuyển hóa thành bàn một cách dễ dàng chỉ 12 tháng trước. Lối chơi liên kết của Ronaldo cũng không mấy ấn tượng. Anh thực hiện ít đường chuyền hơn bất kỳ cầu thủ nào khác của Bồ Đào Nha, kể cả thủ môn, chỉ với 15 đường chuyền và liên tục để mất kiểm soát bóng ở những vị trí thuận lợi.

    Ronaldo một lần nữa vẫn là tâm điểm của giới truyền thông, nhưng nhìn những gì anh thể hiện, Man United sẽ không có gì để hối tiếc khi để huyền thoại của đội bóng ra đi.

    Minh Tuấn - theo xevathethao.vn | 14:24 25/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...