MỚI NHẤT :
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Ronaldo và dàn tiền đạo có thể chơi kỳ World Cup cuối

    21:17 Thứ tư 30/03/2022

    Cristiano Ronaldo từng lên tiếng khẳng định anh sẽ giã từ tuyển Bồ Đào Nha sau World Cup 2022.

     - Bóng Đá

    Cristiano Ronaldo, 37 tuổi, sẽ nằm trong nhóm cầu thủ già nhất ở World Cup 2022. CR7 dự kỳ World Cup đầu tiên vào năm 2006. Đến nay, Ronaldo chơi 4 kỳ World Cup, ra sân 18 trận. Cúp vàng World Cup là danh hiệu duy nhất anh còn thiếu trong sự nghiệp.

     - Bóng Đá

    Ở tuổi 35, phong độ của Luis Suarez đã sa sút. Nhưng ở tuyển Uruguay, anh vẫn là chân sút số 1. Cựu sao Barca đá 14 trận ở World Cup, ghi 7 bàn và có 4 kiến tạo cho Uruguay ở đấu trường này.

     - Bóng Đá

    Giống Suarez, Edinson Cavani đang dốc cạn sức để cống hiến kỳ World Cup cuối cùng cho tuyển Uruguay. Trong trận gần nhất ra sân cho đội tuyển trước Chile, Cavani chấn thương nhưng anh còn nhiều thời gian để sẵn sàng dự World Cup 2022.

     - Bóng Đá

    Olivier Giroud vẫn là chân sút đẳng cấp ở tuổi 35. Mùa này, Giroud ghi 11 bàn sau 29 trận ra sân cho AC Milan. Trong trận gần nhất của tuyển Pháp, Giroud lại "nổ súng" vào lưới Nam Phi. Cựu sao Chelsea cần ghi thêm 4 bàn để vượt Thierry Henry và trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Pháp.

     - Bóng Đá

    Karim Benzema sẽ sắm vai chân sút chủ lực của nhà đương kim vô địch Pháp tại World Cup 2022. Mùa này, chân sút 34 tuổi thể hiện phong độ đáng sợ, khi ghi 32 bàn và có 13 kiến tạo sau 34 trận ra sân cho Real Madrid.

     - Bóng Đá

    Ở tuổi 34, Lionel Messi biết rõ bản thân anh không còn nhiều thời gian ở đội tuyển. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Leo nhấn mạnh anh sẽ cân nhắc khả năng từ giã đội tuyển sau World Cup 2022. Trước đó, Messi từng muốn chia tay sau World Cup 2018, nhưng anh quyết tâm trở lại đội tuyển để chinh phục các mục tiêu dở dang.

     - Bóng Đá

    Robert Lewandowski đạt hiệu suất ghi 1,2 bàn/trận cho Bayern Munich ở mùa này. Nghĩa là cứ sau 72 phút, Lewy lại "nổ súng". Phong độ hủy diệt của tiền đạo 33 tuổi là thứ vũ khí duy nhất để tuyển Ba Lan thách thức các đối thủ ở World Cup 2022.

     - Bóng Đá

    Vị thế của Thomas Muller ở tuyển Đức quan trọng trở lại sau khi HLV Hansi Flick tiếp quản ghế nóng. Kể từ World Cup 2010, Muller ra sân 16 trận và ghi 10 bàn. Ngôi sao Bayern đang đứng thứ 8 trong nhóm chân sút vĩ đại nhất lịch sử các kỳ World Cup, cách vị trí dẫn đầu của Miroslav Klose 6 bàn.

    Viết Tuệ - Zing.vn | 21:02 30/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...