MỚI NHẤT :
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Ronaldo và 6 phát ngôn chia rẽ nội bộ Man United

    20:06 Thứ năm 17/11/2022

    Hôm 14/11, lần đầu tiên trong sự nghiệp, Cristiano Ronaldo công khai chỉ trích ban lãnh đạo, huấn luyện viên và đồng đội cũ.

     - Bóng Đá

    Cristiano Ronaldo cho rằng anh bị biến thành "cừu đen" trong phòng thay đồ của Manchester United. CR7 không ngần ngại khẳng định một số người đã tìm cách đẩy anh khỏi Man United từ mùa giải trước.

     - Bóng Đá

    Ronaldo tố ban lãnh đạo Man United và huấn luyện viên Erik ten Hag thiếu tôn trọng khi nghi nghờ anh có lý do khác trong thời gian chăm con gái bị bệnh ở Bồ Đào Nha hồi tháng 7. Theo truyền thông Anh, chiến lược gia người Hà Lan đã thông báo với ban lãnh đạo về việc không sử dụng tiền đạo 37 tuổi trong phần còn lại của mùa giải 2022/23.

     - Bóng Đá

    "Ralf Rangnick làm sao có thể dẫn dắt Man United khi ông ấy thậm chí còn không phải là một huấn luyện viên thực thụ. Trước đó, tôi chưa từng nghe đến tên ông ấy", Ronaldo lên tiếng chê bai thầy cũ. Trước phát ngôn của CR7, cựu huấn luyện viên tạm quyền của MU đáp lại với thái độ dửng dưng: "Đó là việc của Man United. Tôi đã rời câu lạc bộ lâu rồi".

     - Bóng Đá

    CR7 bày tỏ sự thất vọng về cơ sở vật chất của Man United. Tiền đạo 37 tuổi vẫn phải dùng phòng gym, bể bơi cũ và thậm chí gặp lại các nhân viên từ khi anh còn chơi cho MU vào những năm đầu của tuổi 20. Theo cựu tiền đạo Real Madrid, việc thiếu đầu tư khiến MU không thể phát triển kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ.

     - Bóng Đá

     "Ai cũng có quan điểm riêng nhưng họ thực sự chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với tôi. Nếu muốn phát ngôn, họ phải lắng nghe cả quan điểm của tôi. Điều này không hề khó khăn. Tóm lại, họ (Rooney và Neville) không phải là bạn tôi và chỉ lợi dụng tên tuổi của tôi", tiền đạo 37 tuổi chia sẻ trong cuộc phỏng vấn "bùng nổ" với Piers Morgan.

     - Bóng Đá

    Ronaldo khẳng định giới chủ của Man United không quan tâm đến khía cạnh chuyên môn của đội bóng. "Nhà Glazer không quan tâm. Ý tôi là về mặt thể thao, mặt chuyên môn. Họ chỉ muốn kiếm tiền vì MU là đội bóng thương mại và họ không quan tâm đến khía cạnh thể thao. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với họ từ khi trở lại đây. Nhà Glazer trao mọi quyền hành cho chủ tịch và các giám đốc thể thao. Người hâm mộ nên biết sự thật. Cầu thủ chúng tôi luôn muốn điều tốt nhất cho câu lạc bộ", Ronaldo cho biết.

    * Đồ họa: Minh Phúc

    Tuấn Nguyên - Zing.vn | 17:31 17/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...