Rangnick nổi tiếng với phong cách "gegenpressing", một cách tiếp cận mà nhiều người cảm thấy sẽ không phù hợp với Ronaldo. Nhưng Ince cảm thấy rằng Rangnick và Ronaldo chắc chắn có thể hợp tác thành công cùng nhau tại Old Trafford.
"Nghe này, hãy nói đúng. Ronaldo là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trên sân bóng và nếu không có cậu ấy, Man United sẽ không thể ở vị trí nhất bảng Champions League. Cậu ấy là cầu thủ chính, cậu ấy đã ghi những bàn thắng quan trọng. Chúng ta cần phải tránh xa kiểu 'Ronaldo phải pressing ở đây, Ronaldo pressing ở đó'."
"Đúng vậy, Rangnick có một triết lý mà ông ấy được sử dụng ở bất cứ đâu. Nhưng bây giờ ông ấy đã có cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ronaldo không muốn trải qua 90 phút dồn ép. Họ cần phải tìm ra một giải pháp mà họ gây sức ép như một tập thể và Ronaldo được làm những gì cậu ấy muốn làm."
"Những gì Rangnick đã làm là ông ấy đã giúp đội bóng trở nên gọn gàng, vì vậy khi họ đang dồn ép, họ đã đặt một số người bên cạnh Ronaldo như Rashford. Ông ấy sẽ không yêu cầu Ronaldo tạo sức ép từ xa khung thành. Miễn là đội bóng chơi chắc chắn và ép sát với nhau, thì điều đó sẽ phù hợp với Ronaldo."
Ronaldo trên sân tập: