MỚI NHẤT :
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Ronaldo sẽ đá “số 9″ thời Benitez: Học từ Sir Alex

    23:31 Thứ bảy 06/06/2015

    HLV Rafael Benitez tuyên bố sẽ để Cristiano Ronaldo đá ở vị trí tiền đạo cắm.

    HLV Rafael Benitez tuyên bố sẽ để Cristiano Ronaldo đá ở vị trí tiền đạo cắm.

    Cristiano Ronaldo sẽ đá
    Cristiano Ronaldo sẽ được Benitez kéo vào đá tiền đạo mũi nhọn. Ảnh: Internet.

    Ronaldo sẽ đá “số 9″

    Vừa mới chân ướt chân ráo tới nhậm chức tại Bernabeu, HLV Benitez đã công khai những ý tưởng của mình. Điều đầu tiên và cũng là quan trọng nhất, cựu HLV của Liverpool sẽ để “Los Blancos” đá theo sơ đồ tủ của ông, 4-2-3-1, sơ đồ gần như bất di bất dịch trong sự nghiệp cầm quân của Rafa.

    Điều tiếp theo được các madridista quan tâm, đó là việc ai sẽ đá ở vị trí cao nhất trên hàng công. Câu trả lời đã có sớm, Benitez công bố sẽ để đương kim QBV FIFA Ronaldo đá “số 9”, vị trí trước đây thường do Benzema đảm nhận dưới thời Mourinho hay Ancelotti. Còn tiền đạo người Pháp sẽ phải ngồi ghế dự bị (nếu ở lại) hoặc di chuyển rộng ra 2 biên.

    Quyết định của Benitez đồng nghĩa với việc “tam tấu” BBC sẽ khó có cơ hội tiếp tục sát cánh. Sơ đồ 4-2-3-1 gần như không cho phép cả 3 ngôi sao tấn công Benzema – Bale – Cris Ronaldo cùng ra sân, bởi sẽ làm mất đi tính cân bằng.

    Benitez là một người cẩn thận, tỉ mỉ, vì thế ông sẽ tính toán kĩ càng. BBC đều là những ngôi sao thượng hạng, nhưng không có nghĩa họ sẽ phù hợp với triết lý của ông. Đó cũng là lý do tại sao, đang có tin đồn Benzema có thể tới đầu quân cho MU.

    Benitez học từ Sir Alex?

    Ronaldo bắt đầu sự nghiệp là một cầu thủ chạy cánh. Sau khi chuyển tới Real từ MU, dù dưới thời Mourinho hay Ancelotti, CR7 đều chơi chếch về bên cánh trái. Hiệu quả thì khỏi phải bàn cãi, với 313 bàn sau 310 trận, đương kim QBV FIFA đã trở thành chân sút xuất sắc thứ 2 trong lịch sử đội bóng Hoàng gia TBN (chỉ còn kém kỉ lục của huyền thoại Raul vỏn vẹn 10 bàn).

    Nhưng tại sao Benitez vừa về đã quyết định kéo Ronaldo vào đá cắm? Thực tế, không khó để giải thích bởi Benitez có nhiều lý do chính đáng để làm như vậy.

    Điều đầu tiên, có lẽ là Benitez vẫn còn nhớ rất rõ Ronaldo đã chơi hay như thế nào ở mùa giải 2007/08 trong màu áo MU dưới thời Sir Alex. Dù khi đó “Quỷ đỏ” sở hữu những tiền đạo xuất sắc như Rooney, Tevez, nhưng “Ông già gân” đã có một quyết định táo bạo nhưng vô cùng chính xác, đẩy Ronaldo vào đá tiền đạo. Còn Rooney đá lệch trái hoặc hộ công, Tevez bên phía đối diện.

    Cristiano Ronaldo sẽ đá
    Sir Alex đã rất thành công trong việc sử dụng Cristiano Ronaldo ở vị trí tiền đạo cắm. Ảnh: Internet.

    Kết quả, mùa giải năm đó MU đoạt cú đúp Premier League – Champions League. Bản thân Ronaldo với 42 bàn thắng đã có mùa giải hay nhất trong màu áo “Quỷ đỏ”, đồng thời đoạt QBV 2008.

    Nhiều năm trôi qua, bản năng săn bàn của Ronaldo càng được mài dũa sắc bén hơn. Mới nhất, dù ở tuổi 30 nhưng CR7 đã có mùa giải “mắn bàn thắng” nhất với 61 bàn/54 trận cho Real.

    Nhưng có thống kê chỉ ra rằng, 48 bàn thắng Ronaldo ghi được tại La Liga năm nay, có đến 41 bàn được ngôi sao người Bồ ghi khi chỉ cần chạm bóng 1 lần khi dứt điểm (chiếm 85%). 7 bàn còn lại, CR7 cũng chỉ cần 2 nhịp là làm rung lưới đối phương.

    Khả năng sút xa của Ronaldo cũng không còn như xưa, bởi chỉ có 5/48 bàn tại Liga ở mùa giải vừa qua được ghi ngoài vòng 16m50.

    Điều đó chứng tỏ, đương kim QBV là một sát thủ vòng cấm thực thụ. Khả năng đánh hơi bàn thắng, đá 1 chạm, đánh đầu của CR7 đều ở mức thượng thừa.

    Thêm nữa, ở tuổi 30, tốc độ của CR7 đã không còn như xưa, nên việc anh bứt tốc qua hậu vệ đối phương ở cánh đã rất hạn chế.

    Từng đấy lý do có lẽ đã là đủ để Benitez đưa ra quyết định để Ronaldo đá “số 9”. Có thể nhiều người cho rằng Rafa vội vàng, nhưng sự thực Real vẫn rất cần những bàn thắng của CR7, vì thế chiến lược gia người TBN cần phải tìm cho “học trò cưng” vị trí phù hợp nhất ở cái tuổi 30 sắp bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp…

    Hà Dũng - Tạp chí Khám phá
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...