MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Ronaldo mang lại lời cảnh báo cho Man Utd

    12:16 Chủ nhật 03/07/2022

    BongDa.com.vn Sự việc của Cristiano Ronaldo chính là lời cảnh báo cho một Manchester United thiếu tham vọng và thi đấu tệ hại.

     

    Cristiano Ronaldo đang khiến làng túc cầu rúng động vì công khai chuyện muốn rời Manchester United. Sự việc hiện nóng lên vì hàng loạt lời nhận định về Ronaldo bắt đầu xuất hiện. Với một người tham vọng như tuyển thủ Bồ Đào Nha, anh khó lòng chấp nhận viễn cảnh ra sân thi đấu tại Europa League. Sự việc do CR7 'châm ngòi' chính là lời cảnh báo cho một đội bóng chỉ còn sống dựa vào ánh hào quang quá khứ như Man Utd.

    Ronaldo được tiết lộ không cảm thấy Man Utd có khả năng để chinh phục các danh hiệu. Ngôi sao người Bồ Đào Nha không sai nếu nhìn vào thành tích bết bát của Quỷ đỏ vào mùa giải vừa rồi. Họ xếp thứ 6 tại Premier League 2021/22 và có mùa giải giành được ít điểm số nhất trong lịch sử giải đấu. Đó không nên là thành tích dành cho một CLB sở hữu lượng NHM hùng hậu bậc nhất thế giới. Đó cũng chẳng phải là thành tích tốt để khẳng định Man Utd vẫn thuộc nhóm đội bóng xuất sắc nhất.

    Ronaldo mang lại lời cảnh báo cho Man Utd  - Bóng Đá

     Ronaldo muốn rời Man Utd khiến đội bóng chủ quản chao đảo.

    Man Utd càng thi đấu, càng cho thấy bước lùi thảm hại. Họ từng tạo nên cảm giác về sự trở lại nhưng rồi đánh bay giấc mộng ấy một cách nhanh chóng. Khi điều này còn tiếp diễn, Old Trafford sẽ không phải đích đến lý tưởng dành cho nhiều cầu thủ. Quỷ đỏ vẫn còn đủ sức hút để thuyết phục những cầu thủ trẻ mới nổi và tiềm năng nhưng họ không phải là lựa chọn hàng đầu dành cho nhóm ngôi sao đẳng cấp thế giới.

    Đã qua rồi cái mùa hè 2016, Man Utd đem về những Jose Mourinho, Paul Pogba và Zlatan Ibrahimovic dù giữ trong tay chiếc vé tham dự Europa League. Đã rất lâu rồi Quỷ đỏ không đón được một 'bom tấn' tầm cỡ ở CLB top đầu châu Âu đến với Old Trafford. Điều đó dễ lý giải bởi tầm vóc và vị thế của đội bóng thành Manchester đã tụt giảm rõ rệt.

    Ronaldo mang lại lời cảnh báo cho Man Utd  - Bóng Đá

     Bruno và De Gea có thể giống Ronaldo nếu Man Utd tiếp tục bết bát. 

    Ronaldo nhất quyết đòi rời đội bóng có thể chỉ là 'phát súng' đầu tiên cho câu chuyện những ngôi sao đẳng cấp nhất CLB lũ lượt ra đi. Trong tương lai, điều tương tự nhiều khả năng diễn ra với Bruno Fernandes hay David de Gea. Bị phân rã đội hình theo cách như vậy, Man Utd chẳng mấy chốc chỉ sở hữu những cầu thủ tiềm năng chất lượng thay vì trở thành nơi quy tụ của hàng loạt cái tên đạt đẳng cấp thế giới.

    Lữ Phong - Theo saigonthethao.vn | 11:46 03/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...