MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Ronaldo: "Man Utd không có tiến bộ nào từ khi Sir Alex rời đi"

    10:09 Thứ hai 14/11/2022

    BongDa.com.vn Trong cuộc chia sẻ với đây với nhà báo Piers Morgan, Cristiano Ronaldo tỏ ra thất vọng với sự đầu tư về mặt cơ sở vật chất của Man Utd.

     

    Mới đây, Cristiano Ronaldo đã có một cuộc phỏng vấn đầy tranh cãi. Chia sẻ độc quyền với nhà báo Piers Morgan, Ronaldo tỏ ra thất vọng ngay từ ngày đầu trở lại CLB. 

    Ronaldo:

     Ronaldo thất vọng với sự đầu tư của CLB vào hệ thống cơ sở vật chất.

    Anh nói: "Kể từ khi Sir Alex Ferguson rời đi, tôi không thấy câu lạc bộ có sự tiến bộ nào, sự tiến bộ là con số không."

    Sau đó, tiền đạo người Bồ Đào Nha giải thích rõ hơn: "Không có gì thay đổi, chỉ là hồ bơi, bể sục. Ngay cả phòng tập thể dục. Ngay cả nhà bếp (cũng không có gì thay đổi)!"

    Ronaldo bước vào mùa giải này với tâm trạng khá ngổn ngang. Tuy anh vẫn là chân sút số một của CLB với 18 bàn thắng ở Premier League mùa trước, nhưng số tiền lương của CR7 đã bị cắt giảm đi một nửa do Quỷ đỏ không được dự Champions League. 

    Căng thẳng bị đẩy lên đỉnh điểm khi Ronaldo không được trọng dụng dưới thời tân HLV Erik Ten Hag. Bàn về chiến lược gia người Hà Lan, Ronaldo khẳng định: "Tôi không tôn trọng Ten Hag vì ông ta không dành sự tôn trọng cho tôi. Nếu bạn không tôn trọng tôi, tôi sẽ không bao giờ có bất kỳ sự tôn trọng nào để đáp lại."

    Với phát biểu này, có vẻ ngày Ronaldo rời sân Old Trafford không còn xa. Lần gần nhất, anh ra sân là khi Quỷ đỏ thất bại 1-3 trước Aston Villa ở sân chơi Premier League. Hôm đó, Ronaldo đá đủ 90 phút và dấu ấn để lại chỉ là một tấm thẻ vàng.

    Ngọa Long - theo xevathethao.vn | 09:39 14/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...