MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Ronaldo không ra sân sau khi thắng kiện cáo buộc hiếp dâm

    07:55 Thứ hai 13/06/2022

    Trong ngày Cristiano Ronaldo bị loại khỏi danh sách đăng ký thi đấu của ĐTQG, Bồ Đào Nha nhận trận thua đầu tiên trong năm 2022 trước Thụy Sĩ rạng sáng 13/6 (giờ Hà Nội).

     - Bóng Đá

     Một Bồ Đào Nha không có Ronaldo trong đội hình gặp nhiều khó khăn trước Thụy Sĩ. Đội bóng của HLV Fernando Santos chơi bế tắc trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn và chưa có được chiến thắng nào kể từ đầu Nations League 2022.

     - Bóng Đá

     Mũi nhọn đang chơi ở giải VĐQG Bồ Đào Nha cho Benfica, Haris Seferovic mở tỷ số cho Thụy Sĩ ngay ở phút đầu tiên. Trong phần còn lại của trận đấu, nhà vô địch Euro 2016 chơi nỗ lực nhưng không thể xuyên thủng mảnh lưới đội chủ nhà.

     - Bóng Đá

     Thủ thành đang khoác áo Montpellier tại Ligue 1, Jonas Omlin, chơi nổi bật với nhiều pha cứu thua xuất sắc cho Thụy Sĩ. Anh khiến các mũi nhọn của Bồ Đào Nha như Bruno Fernandes hay Diogo Jota nản lòng trong trận đấu.

     - Bóng Đá

     Đây là lần đầu tiên Thụy Sĩ thắng Bồ Đào Nha kể từ năm 2016. Trước đó 1 tuần ở trận lượt đi, chính Thụy Sĩ nhận trận thua đậm 0-4 khi đối đầu Bồ Đào Nha, với cú đúp từ Ronaldo.

     - Bóng Đá

     Siêu sao người Bồ Đào Nha không có tên trong danh sách thi đấu ở trận gặp Thụy Sĩ vừa qua. Truyền thông châu Âu tiết lộ Ronaldo được HLV Santos cho nghỉ ngơi. Một số nguồn tin cho biết tuyển Bồ Đào Nha muốn CR7 ổn định tinh thần trong ngày tòa án tại Mỹ đưa ra phán quyết về nghi án hiếp dâm của anh.

     - Bóng Đá

     Tòa án Mỹ vừa bác bỏ vụ kiện do Kathryn Mayorga, đưa ra khi cáo buộc ngôi sao Bồ Đào Nha cưỡng hiếp cô tại khách sạn ở Las Vegas (Mỹ) vào năm 2009. Cầu thủ 37 tuổi phủ nhận những cáo buộc và khẳng định mối quan hệ với Mayorga có sự đồng thuận giữa hai bên.

     - Bóng Đá

     Trận thua sốc Thụy Sĩ khiến Bồ Đào Nha kém Tây Ban Nha 1 điểm ở bảng A2 Nations League 2022. Thụy Sĩ có chiến thắng đầu tiên ở Nations League 2022 và tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi hai đội bóng xếp trên.

     - Bóng Đá

     Chiến thắng 2-0 trước Czech rạng sáng 13/6 (giờ Hà Nội) giúp đội bóng của HLV Luis Enrique vươn lên dẫn đầu bảng với 8 điểm sau 4 trận.

     - Bóng Đá

     Carlos Soler và Pablo Sarabia là hai cầu thủ lập công cho Tây Ban Nha ở trận đấu gặp Czech. Nhà vô địch Euro 2012 bất bại trong 10 trận gần nhất.

    Tường Linh - Zing.vn | 07:25 13/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...