MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Ronaldo được bồi thường 334.000 USD trong vụ kiện hiếp dâm

    17:16 Thứ năm 16/02/2023 | 1

    Luật sư đại diện cho cựu người mẫu Kathryn Mayorga bị cáo buộc sử dụng các tài liệu phi pháp trong vụ kiện chống lại Cristiano Ronaldo.

     - Bóng Đá

    Vụ kiện do Kathryn Mayorga (phải) khởi xướng từng khiến Cristiano Ronaldo điêu đứng.

    Hôm 15/2, một thẩm phán thuộc tòa án bang Nevada (Mỹ) ra phán quyết yêu cầu Leslie Mark Stovall, luật sư đại diện cho Mayorga trong vụ kiện Ronaldo, phải trả số tiền bồi thường 330.000 USD cho cầu thủ người Bồ Đào Nha. The Times cho biết tòa cáo buộc ông Stoval sử dụng tài liệu bị đánh cắp và không hợp lệ trong cuộc chiến pháp lý với cựu sao Real Madrid.

    Tháng 7 năm ngoái, thẩm phán tại Las Vegas, Jennifer Dorsey, đã bác bỏ vụ kiện hiếp dâm đối với Ronaldo. Trong phán quyết dài tổng cộng 42 trang, thẩm phán Dorsey tuyên bố tòa không có cơ sở để tiếp tục thụ lý vụ kiện CR7 tấn công tình dục Mayorga.

    Bên cạnh đó, thẩm phán Dorsey cũng cáo buộc Stovall "hành động không đúng mực" trong việc cung cấp các tài liệu cho vụ kiện. Đội ngũ luật sư của Ronaldo sau đó gửi đơn kiện để đòi Stovall bồi thường hơn 626.000 USD, số tiền được xem là chi phí cầu thủ phải trả trong suốt vụ kiện.

    Thẩm phán Dorsey yêu cầu Stovall bồi thường cho Ronaldo số tiền 334.637,5 USD. Bà cho biết nếu Stovall không cố tình sử dụng tài liệu bị đánh cắp trong vụ kiện, Ronaldo sẽ tránh được việc phải chịu các chi phí pháp lý nhằm bảo vệ bản thân. Stovall sẽ phải trực tiếp trả khoản chi phí cho các luật sư được Ronaldo thuê để bảo vệ bản thân từ khi bắt đầu vụ kiện đến tháng 5/2021.

    Thẩm phán Dorsey cũng khẳng định Ronaldo "đã chậm trễ trong việc yêu cầu bác bỏ vụ kiện". Vì thế, cầu thủ cũng có một phần trách nhiệm khiến vụ việc kéo dài. Đó là nguyên nhân Ronaldo được bồi thường số tiền thấp hơn mức các luật sư của anh đề nghị.

    Vào năm 2009, Ronaldo gặp Mayorga tại một hộp đêm ở Las Vegas và có quan hệ với nhau. Cô gái sinh năm 1984 sau đó gọi điện đến Sở Cảnh sát Las Vegas, thông báo mình là nạn nhân của một vụ tấn công tình dục và được đưa tới bệnh viện kiểm tra. Tuy nhiên, Mayorga lại từ chối tiết lộ danh tính hoặc nơi xảy ra vụ việc, khiến cảnh sát không thể tiến hành điều tra.

    Năm 2010, Mayorga và Ronaldo đạt thỏa thuận giữ kín vụ việc. Cô gái người Mỹ đồng ý nhận 350.000 USD để giữ im lặng. Đến tháng 8/2018, cựu giáo viên thể dục này thông qua tạp chí Der Spiegel (Đức) lật lại vụ việc và nộp đơn kiện lên tòa án bang Nevada. Cầu thủ 38 tuổi luôn phủ nhận các cáo buộc và khẳng định mối quan hệ với Mayorga có sự đồng thuận giữa hai bên.

    Hồng An | 15:46 16/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...