MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Ronaldo đứng ngoài top 50 cầu thủ hay nhất thế giới

    09:38 Thứ bảy 28/01/2023

    Tiền đạo Cristiano Ronaldo có thứ hạng thấp trong bảng xếp hạng những cầu thủ hay nhất thế giới do báo Guardian bình chọn.

     - Bóng Đá

     Ronaldo xếp thứ 51 trong kết quả bầu chọn của Guardian. Ảnh: Guardian.

    Theo kết quả của Guardian công bố hôm 27/1 (giờ Hà Nội), siêu sao người Bồ Đào Nha xếp hạng thứ 51 trong danh sách 100 cầu thủ hay nhất thế giới. Đây cũng là vị trí thấp nhất của Ronaldo từ khi Guardian bắt đầu tổng hợp danh sách từ năm 2012. Anh ghi 16 bàn, kiến tạo 4 lần trong 46 trận năm 2022.

    Trong 11 năm qua, CR7 có 2 lần đứng đầu ở cuộc bầu chọn của Guardian(năm 2014 và 2016). Trong cuộc bầu chọn năm 2021, Ronaldo chỉ đứng thứ 8, thành tích dưới cả Erling Haaland và Kylian Mbappe.

    Nhà báo Marcus Christenson bình luận: “Mọi điều tốt đẹp rồi cũng phải kết thúc. Đây là năm đầu tiên Ronaldo rơi khỏi top 10 kể từ khi bảng xếp hạng này được công bố vào năm 2012. Thất bại của Ronaldo đến từ việc không thể hòa hợp với HLV Erik ten Hag tại MU, cuộc phỏng vấn với nhà báo Piers Morgan và một kỳ World Cup 2022 gây thất vọng. Ronaldo còn bị chính HLV của mình là Fernando Santos chỉ trích vì phản ứng gay gắt khi bị thay ra ở trận gặp Hàn Quốc. Sau đó, anh ấy bị đẩy lên ghế dự bị".

    Kình địch của Ronaldo, Lionel Messi giữ vị trí số một. Trong năm 2022, M10 ghi 35 bàn và đóng góp 30 kiến tạo sau 51 trận. Anh cùng PSG vô địch Ligue 1 và Siêu cúp Pháp, đồng thời chinh phục cúp vàng World Cup 2022 cùng tuyển Argentina. Xếp sau Messi trong top 5 lần lượt là Kylian Mbappe, Karim Benzema, Haaland, Luka Modric và Kevin de Bruyne.

     - Bóng Đá

     Top 10 cầu thủ hay nhất thế giới do Guardian bình chọn. Ảnh: Guardian.

    76% giám khảo chọn Messi cho vị trí số một, áp đảo những cầu thủ xếp sau như Mbappe (13%) và Benzema (10%). Man City là đội góp nhiều gương mặt trong top 100 nhất với 12 cầu thủ.

    Bên cạnh những nhà báo trên toàn thế giới, thành phần ban giám khảo của cuộc bầu chọn (do Guardian tổ chức) có các cựu danh thủ như Patrik Andersson, Rune Bratseth, Maicon, Juninho Pernambucano... Hội đồng ban giám khảo xuất hiện thêm những HLV nổi tiếng, gồm Fatih Terim, Avram Grant...

    Kể từ năm 2018, Zing cũng liên tục tham gia bình chọn giải thưởng "Cầu thủ hay nhất năm". Lá phiếu của Zing chọn Benzema đứng nhất, Messi, Mbappe, Courtois và Haaland xếp ở những vị trí tiếp theo trong năm 2022.

    Báo Guardian được lập năm 1821 với tên gọi ban đầu là The Manchester Guardian. Năm 1959, tờ này đổi tên thành Guardian và nhanh chóng trở thành một trong những báo có uy tín hàng đầu tại Anh. Mỗi ngày, tờ này phát hành hơn 110.000 bản.

    Duy Luân | 08:14 28/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...