MỚI NHẤT :
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Ronaldo đừng để ảo mộng đánh lừa

    18:07 Thứ bảy 30/07/2022

    Ngay cả Jorge Mendes, một trong những người đại diện giỏi và chuyên nghiệp nhất thế giới bóng đá cũng gặp khó trong việc tìm bến đỗ mới cho Cristiano Ronaldo hè này.

    Ronaldo vẫn đang nỗ lực tìm kiếm bến đỗ thi đấu mới trong mùa hè này. Song, rất ít dấu hiệu trên thị trường chuyển nhượng cho thấy CR7 có thể thực hiện được mong muốn của mình. Lần đầu tiên trong sự nghiệp lẫy lừng của bản thân, Ronaldo gặp khó đến vậy khi tìm kiếm công việc mới.

     - Bóng Đá

    Ronaldo quyết tâm rời MU để chuyển đến một CLB tham dự Champions League 2022/23.

    Thế khó của Ronaldo

    Thế giới bóng đá thay đổi nhiều kể từ khi Sir Alex Ferguson đưa ra lời hứa nổi tiếng với Ronaldo. Khi đó, nhà lãnh đạo huyền thoại của MU hứa sẽ cho phép tiền đạo người Bồ Đào Nha chuyển đến Real Madrid nếu anh ở lại Old Trafford thêm một mùa giải. 14 năm trôi qua kể từ lời hứa của Sir Alex, một Ronaldo 37 tuổi đang đánh vật với "bản hồ sơ xin việc" của mình.

    Mùa hè 2022 cho thấy một diện mạo khác của bóng đá châu Âu. Quyền lực của các cầu thủ và những người đại diện giảm sút dần. Thời của những cầu thủ chuyển nhượng tự do nhận mức lương cao ngất ngưởng và giành nhiều lợi thế trên bàn đàm phán đã qua. Paul Pogba, Paulo Dybala, Dembele hay Jesse Lingard hiểu điều này hơn ai hết. Những ngôi sao kể trên thật sự gặp khó khăn trong việc thuyết phục các CLB lớn chiêu mộ mình.

    Với Ronaldo, người còn hợp đồng cùng MU đến tháng 6/2023, mọi chuyện thậm chí còn khó khăn hơn. Bất cứ đội bóng nào muốn chiêu mộ CR7 ngay trong hè này sẽ phải đàm phán với "Quỷ đỏ" để thương thảo về khoản phí chuyển nhượng. Lập trường của ban lãnh đạo MU kể từ đầu hè khá rõ ràng, họ vẫn muốn giữ chân CR7. Tất nhiên, nếu có một đội bóng nào đó đưa ra đề nghị quá hấp dẫn về mặt tài chính, nửa đỏ thành Manchester sẽ cân nhắc.

    Song, viễn cảnh đó rất khó xảy ra. Đại dịch, cuộc khủng hoảng tài chính trong bóng đá và áp lực từ quỹ lương khiến các đội bóng hàng đầu đắn đo hơn khi phải trả chi phí cao cho các ngôi sao. Ở tuổi 37, Ronaldo sẽ phải giảm rất nhiều về mặt thu nhập nếu đến một đội bóng nào đó.

    Ronaldo thực tế sẵn lòng hy sinh tài chính. Truyền thông châu Âu tiết lộ siêu sao người Bồ Đào Nha ngỏ ý giảm lương 30% (hoặc hơn) để chuyển sang Atletico Madrid hoặc Sporting Lisbon. Tuy nhiên, ngay cả khi Ronaldo chịu giảm 30% trong mức lương hơn 500.000 bảng/tuần anh đang nhận tại Old Trafford, những đội bóng như Napoli, Atletico hay Sporting vẫn gặp khó về tài chính.

    PSG, Chelsea và Bayern Munich, ba CLB nổi tiếng nhất được liên hệ với Ronaldo hè này, đều từ chối chiêu mộ CR7. Đó là sự thật phũ phàng với siêu sao người Bồ Đào Nha và phản ánh rõ nhất tình thế của anh hiện tại.

     - Bóng Đá

    Ronaldo được cho là sẵn sàng hy sinh thu nhập để có thể rời MU hè này.

    Rời MU chưa chắc tốt hơn

    Ronaldo luôn khẳng định muốn được chơi và tỏa sáng ở Champions League, nhưng đội bóng nào có thể cho anh cơ hội đó trong mùa giải tới? Ngoài PSG, Chelsea hay Bayern Munich, những Napoli, Sporting Lisbon hay Atletico đều không phải ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Nếu Ronaldo đến Napoli hay Sporting, anh thậm chí có thể bị loại ngay từ vòng bảng.

    Nhiều người tin rằng việc Ronaldo quyết thi đấu ở Champions League 2022/23 nhằm tránh viễn cảnh bị Lionel Messi xô đổ kỷ lục bàn thắng tại giải đấu này. Ronaldo dẫn đầu danh sách ghi bàn trong lịch sử giải đấu danh giá nhất nhất châu Âu cấp CLB với 141 pha lập công, Messi xếp ngay sau với 125 lần nổ súng.

    Chỉ Ronaldo mới biết Messi có phải lý do quan trọng nhất khiến anh quyết rời sân Old Trafford hè này hay không. Thực tế, ở lại chiến đấu cùng MU được xem là lựa chọn không tồi cho siêu sao sinh năm 1985.

    Trong nhiều bài phỏng vấn gần đây, HLV Ten Hag luôn khẳng định Ronaldo là "một phần trong kế hoạch" của đội bóng mùa tới. "Tôi nghĩ Ronaldo có khả năng làm được điều đó", cựu HLV Ajax khẳng định khi được hỏi về khả năng Ronaldo thích nghi với lối chơi mới của MU.

    Ông tuyên bố: "Trong sự nghiệp của mình, anh ấy (Ronaldo - PV) thể hiện tất cả. Tôi có đòi hỏi của tôi. Chúng tôi muốn chơi theo một phong cách nhất định. Một cầu thủ hàng đầu có thể đóng góp cho đội và Ronaldo chắc chắn là một cầu thủ như thế".

    Phát biểu của Ten Hag lý giải việc ban lãnh đạo MU cương quyết giữ chân Ronaldo. Nếu siêu sao người Bồ Đào Nha rời đi trong thời gian tới, "Quỷ đỏ" không dễ để kiếm một chân sút có thể ghi được 24 bàn cho đội như Ronaldo mùa trước. "Bạn phải xây dựng đội bóng xung quanh những cầu thủ biết cách ghi bàn", Ten Hag phân tích về tình hình MU. "Các cầu thủ quyết định cách bạn chơi, đặc biệt là những tiền đạo vì họ cực kỳ quan trọng với đội bóng".

    Hình ảnh của CR7 trong mắt người hâm mộ MU xấu đi nhanh chóng thời gian qua. Tuy nhiên, chỉ cần Ronaldo quay trở lại và tỏa sáng bằng những bàn thắng trên sân cỏ, cơn giận nào từ người hâm mộ rồi cũng sẽ qua đi.

    Dưới thời Ten Hag, MU cho thấy nhiều tiến bộ và thay vì mơ mộng Champions League ở một CLB còn chưa biết tên, Ronaldo nên nhìn vào thực tế ở Old Trafford lúc này. Nếu siêu sao người Bồ Đào Nha giúp MU vô địch Europa League hay lọt top 4 Ngoại hạng Anh, anh vẫn sẽ duy trì được vị thế của mình.

    Tường Linh - Zing.vn | 16:00 30/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...