MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Ronaldo đến châu Á có khi lại hay

    16:23 Thứ bảy 31/12/2022

    BongDa.com.vn Đặt chân đến châu Á, Ronaldo sẽ tiếp tục hành trình chơi bóng của mình, dù đó không còn là môi trường thi đấu đỉnh cao.

    Cristiano Ronaldo cập đến Al Nassr khiến làng bóng đá thế giới dậy sóng, nhưng không bất ngờ. Ngay trước thời điểm World Cup diễn ra, thông tin siêu sao người Bồ Đào Nha đến chơi bóng tại Saudi Arabia đã xuất hiện. Mức lương kỷ lục thế giới, đãi ngộ "trên trời" và vô số đặc quyền khác, ngoại trừ việc đây không phải là môi trường bóng đá đỉnh cao, thật khó tìm được lí do nào để một cầu thủ chuyên nghiệp từ chối lời đề nghị ấy từ Al Nassr.

    Cuối cùng, Cristiano Ronaldo cũng xiêu lòng trước tấm thịnh tình từ Trung Đông. Đây có thể là bước lùi cuối cùng trong sự nghiệp của Ronaldo, bởi rời châu Âu, đồng nghĩa với việc kết thúc sự nghiệp đỉnh cao. Nhiều người nhận định, sự nghiệp Ronaldo gần như đã kết thúc, tuy nhiên, điều này không xác đáng. Những vinh quang cả cá nhân lẫn tập thể tại châu Âu, CR7 đều đã sưu tập đầy đủ. Điều anh khát khao nhất có lẽ là việc duy trì đỉnh cao lâu nhất có thể. 

    Ronaldo đến châu Á có khi lại hay - Bóng Đá

     Ở tuổi 37, Ronaldo hiểu bản thân không thể duy trì đẳng cấp để chơi bóng ở môi trường đỉnh cao.

    Tuy nhiên, sau thất bại tại World Cup 2022 cùng màn trình diễn nhạt nhòa, Ronaldo hiểu mình đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, cố gắng bám trụ lại môi trường đỉnh cao chỉ khiến bản thân anh mệt mỏi, thậm chí, đây có thể là nước đi pha hỏng những di sản mà cầu thủ này tạo dựng trong gần 20 năm qua.

    Đến châu Á, Ronaldo vẫn có thể tiếp tục sự nghiệp chơi bóng cùng mức lương hơn hẳn môi trường đỉnh cao tại châu Âu. Với một VĐV tuổi 37, đó là điều không tưởng, trừ khi bạn là... Cristiano Ronaldo. Bóng đá với Ronaldo suy cho cùng cũng là nghề nghiệp, phần nào đó là nơi để cầu thủ này thỏa mãn cái tôi cá nhân, thỏa mãn khát khao chinh phục.

    Ronaldo đến châu Á có khi lại hay - Bóng Đá

     Châu Á sẽ là môi trường thích hợp để Ronaldo tiếp tục nổ súng.

    Ở châu Á, dù là môi trường "bình dân", nhưng tại đó có những mục tiêu mới cho tiền đạo này chinh phục. Giải VĐQG Saudi Arabia và AFC Champions League. Sẽ thật vĩ đại nếu một cầu thủ có thể vô địch Champions League ở cả châu Âu lẫn châu Á. Hơn thế, ở đó, Ronaldo có thể tiếp tục duy trì thành tích ghi bàn. Anh hiện đang là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại.

    Saudi Arabia không phải nước Anh, môi trường bóng đá ở đây thấp hơn hẳn và với thể trạng dù đã 37 tuổi, Ronaldo vẫn có thể thi đấu tại đây và tiếp tục kéo dài bảng thành tích ghi bàn của mình.

    (Bạn đọc: Vương Ngọc)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 15:53 31/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...