MỚI NHẤT :
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • Ronaldo đang góp một tay kìm hãm Bồ Đào Nha

    18:16 Thứ năm 22/12/2022

    BongDa.com.vn Động thái mới nhất cho thấy, CR7 sẵn sàng thi đấu thêm ít nhất 2 năm nữa và đây không phải là tín hiệu quá tích cực cho Seleccao châu Âu.

    Nguồn tin từ MARCA cho biết, Cristiano Ronaldo đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với Al Nassr. Anh nhận mức lương lên đến 200 triệu euro, con số rất lớn. Ngoài ra, CR7 còn đóng vai trò đại sứ thương hiệu cho bóng đá Saudi Arabia, với mục tiêu đưa World Cup trở lại với khu vực Trung Đông thêm một lần nữa vào năm 2030.

    Sau khi World Cup 2022 khép lại, chân sút sinh năm 1985 tuyên bố mình sẽ nỗ lực hơn nữa, đồng thời chưa có ý định từ giã sự nghiệp quốc tế. Điều đó cho thấy, cựu sao Manchester United quyết tâm hướng đến EURO 2024 cùng Bồ Đào Nha. Bởi lẽ, dù không còn chơi ở các giải đấu đỉnh cao, thế nhưng Al Nassr là môi trường lý tưởng cho CR7 duy trì thể trạng.

    Ronaldo đang góp một tay kìm hãm Bồ Đào Nha - Bóng Đá

     CR7 càng thi đấu càng cho thấy dấu hiệu của tuổi tác.

    Mặt khác, chứng kiến Lionel Messi thành công, Cristiano Ronaldo càng thêm động lực để giành thêm ít nhất một danh hiệu lớn trước khi nói lời chia tay ĐTQG. Thế nhưng, động thái của tiền đạo 37 tuổi có thể xem là bước lùi cho Bồ Đào Nha. Nhìn từ giải đấu trên đất Qatar, tầm ảnh hưởng của CR7 đã không còn lớn như trước.

    Anh cho thấy dấu hiệu của tuổi tác từ sức rướn, tốc độ cho đến sự nhạy bén trong vòng 16m50, Cristiano Ronaldo đều tỏ ra sa sút. Thậm chí, CR7 liên tục bị truyền thông nhắm đến và điều đó làm ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của các đồng đội xung quanh. Quan trọng hơn, khi HLV Fernando Santos ra đi, đã đến lúc Seleccao cần luồng gió mới.

    Bồ Đào Nha đang sở hữu thế hệ vàng với rất nhiều ngôi sao tấn công thượng hạng như Bruno Fernandes, Joao Felix, Rafael Leao và Goncalo Ramos, chân sút nổi lên từ World Cup 2022. Tuy nhiên, mỗi khi Cristiano Ronaldo xuất hiện trong đội hình, mọi đường bóng đều hướng đến anh và Bồ Đào Nha thường chơi theo phong cách “phục vụ” cho CR7.

    HLV tiếp theo của Bồ Đào Nha sẽ đối mặt với không ít vấn đề. Nếu ông tiếp tục tin tưởng một Cristiano Ronaldo sắp sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, đây thực sự là một bước lùi nữa cho Seleccao châu Âu. Ngược lại, nếu vị HLV ấy không triệu tập chân sút sinh năm 1985, ông có thể vấp phải không ít chỉ trích từ những người yêu mến CR7.

    Ronaldo đang góp một tay kìm hãm Bồ Đào Nha - Bóng Đá

     Tầm ảnh hưởng của Ronaldo đã không còn lớn như xưa. 

    Thực tế chỉ ra, Bồ Đào Nha chơi rất hay mỗi khi không có sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo. Có thể kể đến các trận giao hữu thắng Nigeria hay màn hủy diệt Thụy Sĩ 6-1 ở vòng 16 đội World Cup 2022. Chính HLV Fernando Santos thừa nhận, ông sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc để tiền đạo 37 tuổi ngồi dự bị.

    Cristiano Ronaldo là cầu thủ vĩ đại nhất Bồ Đào Nha, điều đó không ai phủ nhận. Anh cũng là cái tên truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ ngôi sao của Seleccao. Chính vì những đóng góp to lớn, CR7 được Bồ Đào Nha “nuông chiều” một cách thái quá suốt 10 năm qua. Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi và Cristiano Ronaldo cũng không còn như xưa.

    Thay vì cố gắng với những mơ mộng hão huyền, có lẽ sẽ thích hợp hơn nếu anh lùi lại phía sau sân khấu để nhường chỗ cho các cầu thủ trẻ trung, giàu khao khát và phù hợp hơn. Khi ấy, Cristiano Ronaldo có thể còn nhận được nhiều sự tôn trọng từ người hâm mộ, trước khi tự anh biến mình thành một kẻ phản diện của Bồ Đào Nha. 

    (Bạn đọc: Giang Nam)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 17:46 22/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...