MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Ronaldo có thể giúp Arsenal giải quyết vấn đề chấn thương của Jesus

    21:01 Thứ hai 05/12/2022

    BongDa.com.vn Chấn thương của Gabriel Jesus là một cú sốc lớn đối với Arsenal nhưng Cristiano Ronaldo có thể là câu trả lời cho vấn đề của Mikel Arteta.

     

    Tiền đạo này đã buộc phải nghỉ thi đấu vì chấn thương trong trận thua 0-1 của Brazil trước Cameroon và sẽ không góp mặt ở World Cup năm nay thêm nữa. Cơn ác mộng sẽ kéo dài hơn đối với Pháo thủ khi có thông tin cho rằng Jesus có thể bị buộc phải ngồi ngoài trong 3 tháng. Nếu thông tin là chính xác, Arteta sẽ không có Jesus cho loạt trận quan trọng ở Premier League khi các giải đấu trở lại.

    Jesus đã đóng một vai trò quan trọng trong mùa giải của Arsenal cho đến nay và việc anh ngồi ngoài, chưa kể đến một thời gian dài như vậy, sẽ là một đòn giáng mạnh cho Pháo thủ. Đội bóng của Arteta hiện đang dẫn đầu Premier League với cách biệt 5 điểm và có thể được coi là ứng cử viên vô địch thực sự trong mùa giải này.

    Bao giờ Jesus ghi bàn? - Bóng Đá

     Jesus có thể phải ngồi ngoài lâu dài.

    Dù Jesus gặp khó khăn trước khung thành thời gian gần đây, anh đã bắt đầu mùa giải với phong độ tốt và có 5 bàn sau 20 trận trên mọi đấu trường cho Arsenal. Anh cũng đã kiến tạo 7 lần. Giờ đây, khi kỳ chuyển nhượng tháng 1 sẽ mở cửa sau chưa đầy một tháng, một số người hâm mộ Pháo thủ sẽ tự hỏi liệu Edu có tìm cách ký hợp đồng với một tiền đạo để lấp đầy khoảng trống hay không.

    Một cái tên có thể được cân nhắc là Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã rời Manchester United vào tháng trước và hiện là cầu thủ tự do khi bước vào kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Tương lai của cầu thủ 37 tuổi ở Old Trafford đã bị nghi ngờ kể từ cuộc phỏng vấn gây tranh cãi của anh trên TalkTV với Piers Morgan. Man United được cho là đã tức giận với Ronaldo sau cuộc phỏng vấn, nơi CR7 tuyên bố rằng anh cảm thấy bị câu lạc bộ phản bội. Với việc Ronaldo hiện là cầu thủ tự do, Arsenal và Chelsea nằm trong số những câu lạc bộ được cho là muốn ký hợp đồng với tiền đạo huyền thoại này.

    Morgan đập tan hoài nghi việc Ronaldo dưỡng già ở Ả Rập - Bóng Đá

     Ronaldo đang là cầu thủ tự do.

    Và một trong những đội mà Ronaldo đã khen ngợi về sự tiến bộ của họ trong cuộc phỏng vấn với Morgan là Arsenal. Khi được hỏi liệu anh có muốn thấy Arsenal vô địch Premier League hay không, Ronaldo thú nhận: "Tôi hy vọng như vậy. Manchester trước tiên, và nếu không, Arsenal là đội mà tôi muốn xem thi đấu. Tôi thích đội bóng này. Tôi thích huấn luyện viên. Tôi nghĩ họ có một đội ngũ tốt. Và nếu Manchester United không vô địch Premier League, tôi sẽ rất vui nếu Arsenal làm được."

    Vì vậy, với việc Arsenal có khả năng sẽ muốn tìm kiếm một tiền đạo trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 sau chấn thương của Jesus và Ronaldo là cầu thủ tự do, đây có thể được coi là một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi. Nếu xảy ra, đây sẽ là một thương vụ gây sốc.

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 20:31 05/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...