MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Ronaldo có rất ít lựa chọn nếu rời MU

    17:59 Thứ ba 15/11/2022

    Công cuộc tìm kiếm bến đỗ mới của Cristiano Ronaldo sẽ không hề đơn giản ngay cả khi anh trở thành cầu thủ tự do.

    Siêu sao người Bồ Đào Nha còn hợp đồng với MU đến tháng 6/2023. Tuy nhiên, sau bài phỏng vấn công kích Erik ten Hag và ban lãnh đạo đội bóng, CR7 có lẽ không còn nghĩ về việc tiếp tục khoác áo "Quỷ đỏ". Ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford được cho là đã cân nhắc khả năng thanh lý hợp đồng sớm với Ronaldo.

    Thế khó của Ronaldo

    Ronaldo chịu nhiều điều tiếng và tự đánh mất hình ảnh bản thân sau cuộc phỏng vấn với Piers Morgan trên Talk TV. Song, động cơ quan trọng không kém của CR7 sau những tuyên bố trên chính là việc muốn rời Old Trafford. Vấn đề với Ronaldo là đội bóng nào sẵn sàng dang tay chiêu mộ anh thời gian tới.

    Nếu Ronaldo vẫn muốn chơi ở Champions League như ước nguyện đầu mùa, anh còn rất ít lựa chọn. Chỉ còn 16 đội tham dự Champions League mùa này và phần lớn trong số đó khước từ Ronaldo vào mùa hè 2022. Siêu cò Jorge Mendes được cho là đã liên hệ với Real Madrid, Bayern Munich, Dortmund, PSG, AC Milan, Napoli hay Inter Milan vài tháng trước. Phần lớn ban lãnh đạo các CLB kể trên đều phản bác thông tin họ muốn sở hữu CR7.

     - Bóng Đá

    Tương lai của Ronaldo tiếp tục trở thành chủ đề nóng.

    Vài CLB khác như Liverpool, Tottenham hay Man City cũng khó có thể chiêu mộ Ronaldo. Liverpool có Darwin Nunez, Man City hài lòng với Erling Haaland trong khi Tottenham sở hữu cả Harry Kane lẫn Son Heung-min. Về mặt chuyên môn, 3 CLB nước Anh kể trên không có lý do để chiêu mộ Ronaldo.

    Những lựa chọn còn lại của Ronaldo ở Champions League bao gồm Porto, Benfica, Club Brugge, Frankfurt, Leipzig và Chelsea. Trong số này, Porto và Benfica là hai đại kình địch của Sporting Lisbon, đội bóng Ronaldo từng khoác áo. Liệu chân sút sinh năm 1985 có muốn phản bội CLB từng đào tạo anh, để "hạ mình" khoác áo một đội bóng Bồ Đào Nha khác?

    Bên cạnh đó, Porto và Benfica cũng không đủ tiềm lực để trả lương cho siêu sao 37 tuổi. Đây là hai đội bóng nổi tiếng với chính sách trọng dụng cầu thủ trẻ và "xuất khẩu ngọc thô" cho các ông lớn. Club Brugge, Frankfurt hay Leipzig đều là những đội bóng kém danh tiếng và tiềm lực hơn so với phần còn lại của Champions League mùa này.

    Ngoại trừ trường hợp Ronaldo sẵn sàng giảm phần lớn thu nhập và đến theo dạng tự do, xác suất để 3 CLB kể trên chiêu mộ được Ronaldo khá thấp. Bên cạnh đó, cần nhớ rằng cả Club Brugge, Frankfurt hay Leipzig cũng đều gây ấn tượng với dàn cầu thủ trẻ trung trong vài năm trở lại đây.

    Nếu Ronaldo vẫn muốn nuôi tham vọng chơi ở Champions League 2022/23, Chelsea là lựa chọn khả dĩ nhất. Doanh nhân Todd Boehly được cho là đã hào hứng với ý tưởng chiêu mộ siêu sao người Bồ Đào Nha. Người cản ông thực hiện tham vọng kể trên tại Chelsea, Thomas Tuchel, đã bị sa thải.

    Tuy nhiên, Chelsea đang trải qua chuỗi trận không tốt và không ai dám chắc HLV Graham Potter hào hứng với ý tưởng bổ sung một cầu thủ 37 tuổi vào đội hình. Dẫu sao, Chelsea vẫn là điểm đến khả thi nhất cho CR7 nếu anh muốn tiếp tục trụ lại bóng đá đỉnh cao châu Âu. Điều đó cũng chỉ xảy ra nếu MU chấp nhận giải phóng hợp đồng sớm cho cầu thủ.

    Việc Ronaldo trở thành cầu thủ tự do sẽ giúp anh dễ dàng đàm phán với bất kỳ CLB nào, cũng như giảm bớt gánh nặng tài chính cho các bên. Song, việc Ronaldo đến Chelsea cũng sẽ khiến ban lãnh đạo MU cân nhắc.

    Chelsea là đối thủ trực tiếp của "Quỷ đỏ" trong cuộc đua top 4 mùa này. Liệu HLV Erik ten Hag có sẵn sàng để Ronaldo sẽ tăng cường sức mạnh cho đối thủ? Sau những gì Ronaldo đã làm thời gian qua, MU có lẽ muốn thanh lý cầu thủ càng sớm càng tốt.

    Truyền thông Anh tin rằng ban lãnh đạo MU thận trọng trong việc đưa ra bất kỳ án phạt hay hành động nào với Ronaldo. Đội ngũ pháp lý của "Quỷ đỏ" đang cân nhắc tất cả các phương án. Cuộc đấu trí giữa đôi bên sẽ còn kéo dài.

    Những lựa chọn khác

    Nếu Ronaldo từ bỏ ý định chơi ở Champions League mùa này, anh có thêm nhiều lựa chọn khi rời Old Trafford. Đầu tuần này, HLV Rubin Amorim của Sporting Lisbon, cho biết CLB Bồ Đào Nha luôn chào đón Ronaldo quay về. Truyền thông địa phương sau đó bác bỏ khả năng Sporting Lisbon chiêu mộ Ronaldo, vì rào cản quá lớn về tài chính.

     - Bóng Đá

    Chelsea là điểm đến khả thi nhất của Ronaldo thời gian tới.

    Song, việc CR7 trở lại CLB cũ cũng là phương án có thể xảy ra. Hiển nhiên, điều đó chỉ xảy ra khi Ronaldo sẵn sàng hy sinh phần lớn đãi ngộ về tài chính. Một cầu thủ với bản ngã và cái tôi lớn như siêu sao người Bồ Đào Nha có sẵn sàng làm điều đó.

    Cần nhớ rằng Sporting Lisbon đã bị loại khỏi Champions League mùa này và sẽ chơi ở Europa League đầu năm sau. Tại giải VĐQG Bồ Đào Nha, đội bóng cũ của Ronaldo cũng đang bị bỏ xa trong cuộc đua vô địch, khi kém CLB dẫn đầu Benfica tới 12 điểm.

    Những hành động của Ronaldo ở MU kể từ mùa hè cũng trở thành rào cản khiến anh khó tìm bến đỗ mới tại châu Âu. Bất kỳ một CLB lớn nào trong top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu cũng sẽ e ngại Ronaldo có thể phá hỏng phòng thay đồ của họ. Morgan nói rằng Arsenal sẽ vô địch Ngoại hạng Anh nếu bổ sung Ronaldo trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2023.

    Thế nhưng, nhà báo người Anh cần nhớ rằng Mikel Arteta đã cương quyết ra sao trong việc loại Pierre-Emerick Aubameyang. "Pháo thủ" đang thăng hoa với dàn cầu thủ trẻ chơi đoàn kết và Ronaldo thậm chí có thể gây hại nhiều hơn cả Aubameyang.

    Nếu Ronaldo chấp nhận sang giải Nhà nghề Mỹ (MLS) hay Trung Đông, mọi chuyện với anh sẽ dễ dàng hơn nhiều. Những lời đề nghị từ các giải đấu ngoài châu Âu dành cho Ronaldo là có thật. Các CLB ở Mỹ hay Saudi Arabia thật sự muốn sở hữu siêu sao người Bồ Đào Nha. Nhưng liệu đó có phải điều CR7 mong muốn?

    Với một người đang tranh đấu đến mức tuyệt vọng để níu kéo thời hoàng kim, chuyển sang MLS hay Trung Đông không phải lựa chọn.

    Tường Linh - Zing.vn | 11:00 15/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...