MỚI NHẤT :
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Ronaldo có cơ hội phá kỷ lục ghi bàn ở World Cup 2022

    14:07 Thứ bảy 05/11/2022

    Cristiano Ronaldo đứng trước cơ hội đi vào lịch sử World Cup nếu ghi bàn ở giải đấu tại Qatar vào giữa tháng này.

    Ronaldo có cơ hội phá kỷ lục ghi bàn ở World Cup 2022 - Bóng Đá

     Ronaldo sắp dự kỳ World Cup thứ năm trong sự nghiệp.

    CR7 là một trong số bốn cầu thủ ghi bàn ở bốn kỳ World Cup khác nhau trong lịch sử, bên cạnh Miroslav Klose - Uwe Rosler (cùng tuyển Đức) và Pele (Brazil). Nếu tiếp tục ghi bàn ở World Cup 2022, Ronaldo sẽ đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở năm kỳ World Cup khác nhau.

    Bên cạnh đó, siêu sao người 37 tuổi cũng cần ghi thêm ba bàn nữa ở World Cup để vượt mặt huyền thoại Eusebio (9 bàn), trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho tuyển Bồ Đào Nha trong lịch sử giải đấu này.

    Trước đó, Ronaldo ghi 7 bàn sau 17 trận tại các kỳ World Cup tham dự, tất cả đều ở vòng bảng. Chân sút 37 tuổi ghi bàn đầu tiên vào lưới Iran ở World Cup 2006. Đến năm 2010, CR7 có pha lập công vào lưới CHDCND Triều Tiên.

    Tại Brazil năm 2014, Ronaldo nổ súng ở trận gặp Ghana. Ở World Cup 2018 tổ chức ở Nga, CR7 ghi 4 bàn, trong đó có cú hat-trick vào lưới Tây Ban Nha trong ngày ra quân. Bàn còn lại là pha lập công vào lưới Morocco. Với hat-trick vào lưới Tây Ban Nha, Ronaldo cũng đi vào lịch sử World Cup với tư cách cầu thủ lớn tuổi nhất ghi ba bàn trong một trận đấu (33 tuổi).

    Trong năm 2022, Ronaldo mới ghi 2 bàn sau bảy trận cho tuyển Bồ Đào Nha. Ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, CR7 có 6 pha lập công, trở thành Vua phá lưới của tuyển Bồ Đào Nha tại giải.

    Chia sẻ trên O Jogo hôm 4/11, HLV Fernando Santos của Bồ Đào Nha tỏ ra lo lắng về phong độ của Ronaldo: "Có thời điểm tôi cảm thấy lo lắng cho cậu ấy. Đó là khi nghe tin Ronaldo không tập luyện cùng đồng đội. Việc tự tập một mình luôn rất khó khăn. Cậu ấy nói chuyện với HLV trưởng và được thi đấu nhiều hơn, không chỉ ở Europa League mà còn ở Premier League".

    Ronaldo chơi 191 trận cho tuyển Bồ Đào Nha và ghi 117 bàn. CR7 trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử ở cấp độ ĐTQG, vượt mặt huyền thoại Ali Daei của Iran (109 bàn).

    Theo Duy Luân - Zing.vn | 12:00 05/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...