MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Ronaldo chưa chắc ra sân trận gặp Hàn Quốc

    06:14 Thứ sáu 02/12/2022

    Huấn luyện viên Fernando Santos bỏ ngỏ về khả năng ra sân của ngôi sao Cristiano Ronaldo ở trận đấu cuối vòng bảng World Cup.

    Ronaldo chưa chắc ra sân trận gặp Hàn Quốc - Bóng Đá

    Ronaldo rời sân phút 82 ở trận thắng Uruguay. Ảnh: Reuters. 

    Tối 1/12 (giờ Hà Nội), trong buổi họp báo trước trận Bồ Đào Nha - Hàn Quốc, khi được hỏi về tình trạng của Ronaldo, huấn luyện viên Santos cho biết: "Cậu ấy sẽ tập luyện hôm nay. Nếu thể trạng tốt, cậu ấy sẽ ra sân ở trận đấu tới. Lúc này, khả năng ra sân của cậu ấy là 50%".

    Hôm 30/11, Ronaldo đã không ra sân tập luyện cùng đồng đội, thay vào đó anh ở trong phòng gym để rèn luyện thể lực. Nhiều người cho rằng HLV Santos muốn siêu sao 37 tuổi nghỉ ngơi để đạt thể trạng sung mãn nhất khi bước vào vòng knock-out.

    Bồ Đào Nha đã vượt qua vòng bảng trước khi đá lượt cuối. Tuy nhiên, thầy trò Santos cần có điểm trước Hàn Quốc để nắm chắc ngôi đầu bảng H. Nhà cầm quân 68 tuổi cũng xác nhận thiếu vắng 3 cầu thủ do chấn thương.

    "Thật không may Nuno Mendes sẽ không thể thi đấu tại World Cup được nữa, nhưng chúng tôi vẫn giữ cậu ấy ở lại theo nguyện vọng. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào các cầu thủ của mình dù không có 3 người. Các cầu thủ đang có phong độ tốt, nhưng việc thi đấu 4 ngày một trận dẫn đến mệt mỏi và có thể chấn thương", HLV Santos nói.

    Bên cạnh Nuno Mendes, hai trường hợp chấn thương còn lại là Otavio và Danilo. Thuyền trưởng Bồ Đào Nha cân nhắc có các sự thay đổi ở đội hình xuất phát để trụ cột có thêm thời gian nghỉ ngơi.

    Khi được hỏi về tuyển Hàn Quốc, HLV Santos đánh giá: "Chúng tôi đã lên kế hoạch để đối phó, không chơi phòng ngự phản công trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hàn Quốc cho thấy họ là đội rất nguy hiểm, luôn có 5-6 người trong mỗi đợt lên bóng. Nếu không di chuyển nhanh, chúng tôi sẽ tự đặt mình vào thế khó".

    Trận đấu giữa Bồ Đào Nha gặp Hàn Quốc diễn ra lúc 22h ngày 2/12 (giờ Hà Nội). Thầy trò Santos cần có điểm để giữ ngôi đầu bảng, tránh gặp Brazil ở vòng 16 đội. Trận cùng giờ là cuộc đối đầu giữa Ghana và Uruguay.

    Duy Minh | 00:18 02/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...