MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Ronaldo chịu bất công ngay chính tại quê nhà

    18:47 Thứ bảy 06/05/2017

    Những bàn thắng và kỷ lục Cristiano Ronaldo tạo ra trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha dường như chưa bao giờ đủ với người hâm mộ từ quê nhà. Anh luôn phải chịu một sự khinh rẻ.

    Điều này không phải do tờ báo đối địch với Real Madrid hay thù ghét tuyển Bồ Đào Nha đưa ra. Nó được HLV Fernando Santos, người dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha tới chức vô địch Euro 2016, tiết lộ mới đây. Nhà cầm quân 62 tuổi cho rằng CR7 đang chịu sự bất công từ quê nhà.

    "Đôi lúc, tôi không hiểu tại sao những người Bồ Đào Nha lại đánh giá Cristiano Ronaldo rất thấp. Ở vòng loại Euro 2016 và sau trận đầu tiên của vòng chung kết giải đấu, người ta chỉ trích anh ấy (Ronaldo) rất nhiều vì không ghi bàn, rồi nào là xuống phong độ. 

     - Bóng Đá

     HLV Fernando Santos không hiểu tại sao người Bồ Đào Nha lại đôi lúc khinh rẻ Ronaldo.

    Sau đó, khi Ronaldo bắt đầu khai hỏa liên tục, chúng ta lập tức nhìn thấy một cách đối xử khác với với siêu sao này," HLV Fernando Santos nói.

    Tại Bồ Đào Nha, Ronaldo giữ kỷ lục về số lần khoác áo đội tuyển quốc gia với 138 lần, đồng thời là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất, bỏ túi 71 bàn thắng. Hè năm ngoái, Ronaldo lèo lái tuyển Bồ Đào Nha tạo ra cú sốc trên đất Pháp, họ đánh bại chủ nhà trong trận chung kết để vô địch Euro 2016.

    Ở cấp độ CLB, Ronaldo cũng giành được nhiều danh hiệu cao quý. Anh vô địch Premier League và Champions League cùng MU. Siêu sao 32 tuổi khi chuyển tới Real cũng hai lần giương cao danh hiệu Champions League và đứng trước cơ hội có lần thứ ba đoạt chiếc cúp tai voi danh giá.

    Nhưng mặc cho điều đó, HLV Fernando Santos vẫn cho rằng có rất đông người hâm mộ khắt khe với chủ nhân 4 Quả bóng vàng. Họ thậm chí còn đánh giá thấp CR7. Chiến lược gia 62 tuổi người Bồ Đào Nha cho rằng ngay cả khi ở chính quê nhà thì Ronaldo đôi lúc còn bị khinh thường.

     - Bóng Đá

     Không phải ai cũng yêu Ronaldo, dù là dân Bồ Đào Nha.

    Gần đây, Ronaldo thực hiện cuộc chuyển hóa về vị trí thi đấu. Anh trở thành CR9, tức bỏ hành lang cánh để di chuyển vào trung tâm hàng tiền đạo sắm vai trung phong cắm. Có quan điểm cho rằng cuộc cách mạng trong lối chơi giúp cựu sao MU ghi được rất nhiều bàn thắng.

    Tuy nhiên, HLV Fernando Santos lại không đồng tình với ý kiến đó. Ông tin dù chơi ở bất kỳ vị trí nào Ronaldo cũng có thể trở thành cỗ máy săn bàn lợi hại.

    "Anh ta luôn biết cách ghi bàn. Tôi đã theo dõi Ronaldo từ khi mới 18 tuổi và giờ là 32 tuổi, cậu ấy vẫn như xưa. Ronaldo luôn có thể ghi bàn và sẽ tiếp tục làm điều đó lâu dài nữa," HLV Fernando Santos cho biết.

     - Bóng Đá

     Thành tích ghi bàn của Ronaldo tại Champions League.

    Cận cảnh màn ăn mừng như vị vua của Ronaldo: Trước sự chứng kiến của gần 78.000 khán giả có mặt trên khán đài sân Bernabeu, Cristiano Ronaldo ngồi khoanh tay ăn mừng như một vị vua sau khi giúp Real đánh bại Atletico.

    Nguyên Trí | 18:11 06/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...