MỚI NHẤT :
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Ronaldo ‘chạy án’ dù cảnh sát có đủ bằng chứng bắt vì tội hiếp dâm

    18:25 Thứ tư 16/02/2022

    Cảnh sát Las Vegas có đủ bằng chứng “để bắt giữ và buộc tội” Ronaldo cưỡng hiếp người đẹp Kathryn Mayorga nhưng vụ việc bị ngăn lại bởi một quan chức máu mặt.

    Sau scandal Mason Greenwood đang trong diện bị cảnh sát điều tra về việc cưỡng hiếp và đe dọa giết người, thêm thủ thành Dean Henderson cũng dính lùm xùm nghi từng ngồi tù vì hành hung bạn gái, The Sun ‘moi’ thêm mặt trái phía sau các sao MU, và lần này là chuyện cũ của Cristiano Ronaldo.

     - Bóng Đá

    Cảnh sát Las Vegas có đủ bằng chứng để bắt và buộc tội Ronaldo cưỡng hiếp người đẹp Mayorga.

    Theo thông tin từ The Sun, cảnh sát Las Vegas vốn có đủ bằng chứng để bắt và buộc tội Ronaldo cưỡng hiếp Kathryn Mayorga vào 2009, sau khi người đẹp làm đơn tố cáo. Tuy nhiên, lệnh bắt được một quan chức máu mặt là Ủy viên công tố quận Clark, Steve Wolfson ngăn lại và từ chối khởi tố vụ án.

    Thông tin từ bản ghi chép của tòa án được nguồn trên tiết lộ, luật sư Leslie Stovall của Mayorga nói: “Khi lệnh bắt giữ được nộp cho văn phòng ủy viên công tố, ông Wolfson đã từ chối truy tố.

     - Bóng Đá

    Tuy nhiên, Ủy viên công tố Wolfson từ chối yêu cầu khởi tố, tuyên bố không đủ bằng chứng.

    Ông ấy không giải thích tại sao làm vậy và bất kỳ điều gì, bất cứ lập luận nào chỉ là suy đoán. Cảnh sát tin sẽ có khởi tố tội tấn công tình dục và ủy viên công tố quyết định không làm vậy”.

    Vào 2019, khi vụ kiện được khơi lại sau 10 năm, ông Wolfson vẫn khẳng định không có đủ bằng chứng để buộc tội Ronaldo. Vì vậy, ông từ chối yêu cầu khởi tố.

     - Bóng Đá

    Siêu sao người Bồ vừa giải tỏa cơn khát ghi bàn cho MU, tuyên bố chỉ tập trung vào luyện tập và cùng nhau chiến đấu trên sân. Mọi thứ khác không quan tâm.

    Chân sút trở lại chơi cho MU lần 2, đã bị cáo buộc cưỡng hiếp Mayorga trong một khách sạn ở Las Vegas vào 2009.  Ronaldo sau đó dùng tiền (276.000 bảng) để mua sự ‘im lặng’ của người đẹp này, âm thầm rút đơn kiện.

    Vào 2019, vụ việc được khơi lại, Ronaldo vẫn một mực bác bỏ mọi lời buộc tội. Anh khẳng định đôi bên quan hệ tình dục tự nguyện.

    Tuy nhiên, phía người đẹp Mayorga vẫn quyết theo vụ kiện tới cùng. Vào năm ngoái, cô nộp đợn kiện đòi bồi thường 56 triệu bảng.

    L.H - Vietnamnet.vn | 16:54 16/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...