MỚI NHẤT :
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • Ronaldo câm nín khi HLV Santos dùng chiêu độc loại thẳng tay

    10:40 Thứ tư 07/12/2022 | 1

    Ronaldo bị HLV Satnos loại khỏi đội hình xuất phát và Bồ Đào Nha thắng tưng bừng Thụy Sĩ 6-1 để lấy vé tứ kết World Cup 2022.

    Có lẽ điều Thụy Sĩ không ngờ nhất khi bước vào đấu Bồ Đào Nha vòng 1/8 World Cup 2022 lúc 2h ngày 7/12 chính là việc đối thủ gạch tên Ronaldo khỏi đội hình xuất phát.

     - Bóng Đá

     HLV Santos có lý do để loại Ronaldo ở trận đấu quan trọng tại World Cup 2022.

    Thay vào đó, HLV Santos tung Goncalo Ramos vào đá chính với kết quả mang lại vượt sức tưởng tượng: cầu thủ này lập luôn hat-trick cùng Bồ Đào Nha đè bẹp Thụy Sĩ 6-1.

    Một sự bùng nổ, thoải mái là điều mà người ta có thể cảm nhận được ở Bồ Đào Nha và Ronaldo hẳn cũng thấy rõ vị trí của anh trong đội hiện thế nào.

    Đây là lần đầu tiên kể từ 2008, Ronaldo bị loại khỏi đội hình xuất phát Bồ Đào Nha tại một giải đấu. Điều này xảy ra sau khi HLV Santos công khai chê trách Ronaldo về thái độ của anh sau khi bị thay ra trong trận thua Hàn Quốc 1-2, lượt cuối bảng H World Cup 2022.

    Một sự trừng phạt cho Ronaldo, hay chính xác hơn là cái cớ cần thiết để nhà cầm quân này loại số 7, điều mà ông vốn muốn nhưng không dễ thực hiện. Và khi được hỏi lý do loại Ronaldo, ông đơn giản rằng: tất cả là vì chiến thuật!

    “Andre Silva là một cầu thủ giỏi, chơi dâng cao hơn. Ronaldo thì cố định hơn, thường ở trong vòng cấm. Còn Goncalo Ramos có những đặc điểm khác biệt. Cậu ấy rất năng động và đã cho chúng ta thấy điều đó. Tôi sẽ tùy mỗi trận đấu mà sử dụng cầu thủ phù hợp cho chiến thuật hôm đó”.

     - Bóng Đá

     Bồ Đào Nha thắng to, thăng hoa hơn khi Ronaldo bị gạt khỏi đội hình xuất phát.

    Và sau sự thẳng tay là màn vỗ về của thuyền trưởng Santos khi được hỏi về vị trí của tiền đạo này trong thời gian tới ở đội Bồ Đào Nha: “Đó là điều đã được xác định.

    Tôi có mối quan hệ thân thiết với Ronaldo và tôi luôn như vậy. Tôi biết Ronaldo từ năm 19 tuổi ở Sporting Lisbon và sau đó anh ấy bắt đầu phát triển ở ĐTQG Bồ Đào Nha khi tôi đến vào 2014.

    Giữa tôi và Ronaldo không bao giờ có sự hiểu lầm nhau, cả về góc độ con người lẫn quan hệ giữa HLV và cầu thủ. Tôi sẽ luôn coi Ronaldo là một cầu thủ rất quan trọng cần có trong đội.

    Chuyện thái độ Ronaldo (khó chịu khi bị thay ra) đã được giải quyết. Điều quan trọng nhất là nhìn vào lịch sử của anh ấy. Ronaldo là một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới. Do đó, tất cả những gì chúng tôi phải làm cùng nhau là mang lại thành công cho tập thể - tuyển Bồ Đào Nha”.

    Bồ Đào Nha sẽ gặp Maroc, đội loại Tây Ban Nha trên chấm 11m, tại tứ kết World Cup 2022 lúc 22h ngày 10/12.

    Lâm Hoàng | 10:20 07/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...