MỚI NHẤT :
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với Euro 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ronaldo ‘béo’ và Pele khen ngợi Messi

    17:41 Thứ hai 19/12/2022

    Hai huyền thoại bóng đá không tiếc lời ca ngợi dành cho Lionel Messi khi anh cùng ĐT Argentina chiến thắng ấn tượng trước Pháp và nâng cao cúp vô địch.

     - Bóng Đá

    Ronaldo 'béo' và Pele không tiếc lời khen ngợi Messi sau chiến thắng World Cup.

    Cựu sao của Brazil, Ronaldo đăng tải lời chúc mừng Messi trên Twitter và cảm thấy đây là chiến thắng xứng đáng. Ông chia sẻ: “Bóng đá của anh chàng này ném bất kỳ đối thủ nào vào góc tường. Tôi thấy rất nhiều người Brazil và mọi người trên thế giới đều cổ vũ cho Messi trong trận chung kết hấp dẫn này”.

    Lời chia tay xứng đáng dành cho thiên tài, người vượt xa cả ngôi sao World Cup, đội trưởng của một thời đại. Chúc mừng Messi!” - Huyền thoại Brazil viết.

    Brazil và Argentina là một trong những kỳ phùng địch thủ lớn nhất của bóng đá, nhưng Ronaldo tin rằng điều đó không đúng khi nói đến Messi và cựu tiền đạo 46 tuổi không tiếc dành nhiều lời khen ngợi cho cầu thủ 35 tuổi.

    Không chỉ Ronaldo ‘béo’, Pele dù theo dõi World Cup từ bệnh viện khi đang điều trị bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cũng gửi thông điệp chân thành tới Messi, đồng thời ca ngợi Mbappe và Morocco.

    “Ngày nay, bóng đá vẫn tiếp tục kể câu chuyện của nó theo một cách đầy mê hoặc. Messi đã giành chức vô địch World Cup đầu tiên, vì cậu ấy xứng đáng, Pele viết trên Instagram.

    Vua bóng đá cũng dành lời khen cho màn thể hiện xuất sắc của cầu thủ 24 tuổi bên phía ĐT Pháp: “Mbappe, ghi bốn bàn trong trận chung kết. Đây là món quà cho tương lai môn thể thao của chúng ta”.

    Cùng với việc Messi lần đầu tiên giành chức vô địch World Cup, giải đấu năm nay tại Qatar cũng chứng kiến Morocco trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

    Pele đã dự đoán rằng một đội bóng châu Phi sẽ vô địch World Cup trước năm 2000 vào cuối những ngày thi đấu của ông.

    Dù điều đó không thành hiện thực, ông vẫn cho rằng việc Morocco lọt vào vòng 4 đội cuối cùng ở Qatar là bước tiến quan trọng đối với bóng đá châu Phi.

    Pele sau đó để lại lời cuối cho Argentina, rằng anh hùng dân tộc Diego Maradona sẽ mỉm cười với đội sau khi họ kết thúc 36 năm chờ đợi chiến thắng World Cup lần thứ ba.

    “Tôi không thể không chúc mừng Morocco vì chiến dịch đáng kinh ngạc. Thật tuyệt khi thấy châu Phi tỏa sáng”, Pele nói thêm.

    “Chúc mừng Argentina! Chắc chắn bây giờ Diego đang mỉm cười”, huyền thoại 82 tuổi kết lại đoạn chia sẻ.

    Phương Anh | 16:42 19/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...