MỚI NHẤT :
  • Carragher: “White từ chối tuyển Anh vì không muốn ngồi ngoài"
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Ronaldo 'Béo' gửi thông điệp đến Martial

    06:31 Thứ năm 27/01/2022 | 2

    Tân binh của Sevilla nhận món quà đặc biệt trong ngày ra mắt tại sân Sanchez Pizjuan.

    "Chào Anthony Martial, cậu khỏe không? Chào mừng đến với La Liga và Sevilla. Đây là một CLB lớn ở Tây Ban Nha nói riêng và tại châu Âu nói chung. Họ sở hữu những người hâm mộ cuồng nhiệt. Tôi chúc cậu những điều tốt đẹp nhất. Hy vọng sẽ được gặp cậu trong thời gian tới", huyền thoại Ronaldo de Lima gửi thông điệp đến Martial thông qua màn hình lớn ở sân vận động Sanchez Pizjuan.

     - Bóng Đá

     Ronaldo động viên Martial.

    Đây là món quà đặc biệt Sevilla dành cho tân binh người Pháp. Ronaldo "Béo" chính là thần tượng của Martial khi còn là một cậu bé. Năm 2018, tiền đạo này từng phát biểu trên trang chủ Man United như sau: "Ronaldo và Ronaldinho là thần tượng của tôi. Họ sở hữu phép thuật trên đôi chân của mình. Mọi cầu thủ ở tuổi của tôi đều sẽ nói điều này".

    Martial vừa hoàn tất vụ chuyển nhượng từ Man United sang Sevilla. Anh sẽ đầu quân cho CLB La Liga theo bản hợp đồng cho mượn đến hết mùa 2021/22. Đội chủ sân Sanchez Pizjuan sẽ trả cho đối tác 6 triệu euro bao gồm phí mượn cùng tiền lương của cựu sao Monaco. Bản hợp đồng không có điều khoản mua đứt nhưng Sevilla tự tin có thể sở hữu Martial dài hạn nếu cầu thủ này tỏa sáng trong phần còn lại của mùa giải.

    Chia sẻ trong ngày ra mắt đội bóng mới, Martial bày tỏ sự hào hứng: "Tôi muốn được ra sân nhiều hơn. Trong vài tháng qua, tôi đã tập luyện chăm chỉ. Tôi hy vọng sẽ phối hợp tốt với đồng đội mới để chinh phục các giải đấu mà chúng tôi tham dự. Nếu phải ra sân ngay bây giờ, tôi cũng đã sẵn sàng. Ghi bàn, kiến tạo và tận hưởng, đó là mục tiêu của tôi trong vài tháng tới".

    Trong kỳ chuyển nhượng hè 2015, Man United gây bất ngờ khi chi 60 triệu euro để chiêu mộ cầu thủ trẻ của Monaco là Anthony Martial. Tiền đạo người Pháp có màn ra mắt ấn tượng với pha solo ghi bàn trong trận gặp Liverpool.

    Gần 7 năm chơi cho MU, sự nghiệp của Martial trải qua nhiều thăng trầm. Theo thống kê của Transfermarkt, tiền đạo người Pháp ra sân 270 trận, ghi 79 bàn, giành 4 danh hiệu gồm Europa League, FA Cup, Community Shield và League Cup.

    Ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, cựu tiền đạo Monaco ghi 23 bàn trong 48 lần ra sân (2019/20). Anh từng được các tiền bối như Louis Saha, Yohan Cabaye đánh giá là "Thierry Henry mới". Thậm chí, huyền thoại Eric Cantona từng nhận định Martial sở hữu những phẩm chất tương tự như Ronaldo de Lima. 

     - Bóng Đá

     

    Tuấn Nguyên - Zing.vn | 06:00 27/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...