MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Ronaldinho: Pháp quá mạnh

    09:09 Chủ nhật 18/12/2022

    Cựu danh thủ người Brazil đánh giá cao tập thể tuyển Pháp dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Didier Deschamps.

     - Bóng Đá

     Ronaldinho ấn tượng với lối chơi tuyển Pháp.

    Theo L'Equipe, khi được hỏi về tuyển Pháp tại World Cup 2022, Ronaldinho nhận định: "Pháp có một thế hệ quá mạnh, với huấn luyện viên đã quen với chiến thắng. Tôi yêu Deschamps, ông ấy rất giỏi và hiểu rất rõ về bóng đá. Tôi thích cách ông ấy dẫn dắt tuyển Pháp".

    "Ở Brazil, ông ấy có hình ảnh rất tốt và chúng tôi đánh giá cao lối chơi của Les Bleus. Các bạn có những cầu thủ trẻ rất giỏi và huấn luyện viên giỏi, đó là bí quyết thành công. Tôi rất vui khi thấy Pháp vào chung kết", huyền thoại Brazil nói.

    Trong những ngày qua, Ronaldinho đã có mặt ở Qatar, cùng nhiều cựu danh thủ theo dõi các trận đấu loại trực tiếp tại World Cup 2022. Huyền thoại 42 tuổi có ấn tượng đậm nét với màn thể hiện của Pháp và Argentina để góp mặt ở chung kết.

    "Cả Pháp và Argentina đều xứng đáng. Tôi nghĩ Brazil cũng là một đội rất tốt, nhưng mọi thứ không diễn ra như chúng tôi nghĩ. Brazil vẫn đang chịu áp lực. Khi nói về bóng đá, chúng ta thường nghĩ đến Brazil, với rất nhiều cầu thủ tài năng. Tôi hy vọng thế hệ này của Brazil sẽ đạt được điều gì đó".

    Khi được hỏi về Kylian Mbappe, Ronaldinho nói: "Tôi thích xem cậu ấy thi đấu và mừng cho cậu ấy khi làm rất tốt mọi thứ dù còn trẻ. Cậu ấy có tất cả những phẩm chất, tốc độ, khả năng rê bóng và có sự điềm tĩnh trước khung thành. Đây là mẫu cầu thủ mà người Brazil thích xem. Đó là một cá tính mạnh mẽ".

    Người hâm mộ đang mong chờ màn đối đầu giữa Mbappe và Lionel Messi, những người đồng đội trong màu áo PSG. Siêu sao 35 tuổi đang khát khao lần đầu vô địch, ở kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

    "Messi đã là người giỏi nhất thế giới trong nhiều năm rồi. Đây là kỳ World Cup cuối của cậu ấy nên tôi tin rằng cậu ấy sẽ làm mọi cách để giành được nó. Tôi nghĩ Messi có thể thi đấu đến năm 50 tuổi, vì cậu ấy có phẩm chất mà những người khác không có", Ronaldinho nói về Messi.

    Duy Minh | 08:05 18/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...