MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Ronaldinho lần đầu xuất hiện sau khi ra tù, kiếp nạn vẫn chưa kết thúc

    20:44 Thứ tư 08/04/2020 | 1

    BongDa.com.vn Dù tạm thời thoát khỏi nhà giam, khó khăn vẫn đang chờ đợi danh thủ được đông đảo người hâm mộ yêu mến phía trước.

    Sự bùng nổ của Ronaldinho

    Ảnh Ronaldinho sau khi rời nhà tù - Bóng Đá

     Cách đây hơn 1 tháng, làng túc cầu xôn xao bởi thông tin huyền thoại Brazil, Ronaldinho bị bắt giữ tại Paraguay.

    Ảnh Ronaldinho sau khi rời nhà tù - Bóng Đá

     Nguyên nhân danh thủ 40 tuổi cùng anh trai Roberto Assis phải vào tù là do cáo buộc sử dụng hộ chiếu giả. 

    Ảnh Ronaldinho sau khi rời nhà tù - Bóng Đá

     Mới đây, Ronaldinho đã được phóng thích khỏi nhà tù. 

    Ảnh Ronaldinho sau khi rời nhà tù - Bóng Đá

     Niềm cảm hứng mãnh liệt của ĐTQG Brazil và Barcelona một thời cùng anh trai chấp nhận nộp phạt số tiền 800.000 đô la Mỹ (648.000 bảng)/người. 

    Ảnh Ronaldinho sau khi rời nhà tù - Bóng Đá

     Rời khỏi nhà giam nhưng Ronaldo và anh vẫn phải chịu sự quản thúc. 2 người giờ phải ở khách sạn trong thời gian chờ đợi phiên tòa. 

    Ảnh Ronaldinho sau khi rời nhà tù - Bóng Đá

     Bình luận về phán quyết chấp thuận để bộ đôi trên rời nhà tù, Thẩm phán Gustavo Amarilla chia sẻ với BBC rằng khoản tiền bảo lãnh "có ý nghĩa quan trọng" và sẽ "đảm bảo để cả hai không trốn thoát".

    Ảnh Ronaldinho sau khi rời nhà tù - Bóng Đá

     Ống kính camera ghi lại hình ảnh Ronaldinho dành cái ôm cho 1 người bạn, trong lần đầu tiên xuất hiện từ khi rời tù.

    Ảnh Ronaldinho sau khi rời nhà tù - Bóng Đá

     Khung cảnh bên ngoài khách sạn 4 sao tại Asuncion, nơi cựu trụ cột Blaugrana sẽ trú ngụ.

    Ảnh Ronaldinho sau khi rời nhà tù - Bóng Đá

     Cả Ronaldinho lẫn anh trai mình đều phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào. Luật sư của cả hai người đã gọi hình phạt tù là "tùy tiện, ngược đãi và bất hợp pháp".

    Ảnh Ronaldinho sau khi rời nhà tù - Bóng Đá

     BBC cho hay ban đầu Ronaldinho đến Paraquay là để quảng bá 1 cuốn sách, cũng như 1 chiến dịch dành cho những trẻ em bất hạnh.

    Phụng Sồ | 20:14 08/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...