Khi Manchester United chi 75 triệu bảng cho Romelu Lukaku vào mùa Hè 2017, nhiều CĐV đã kỳ vọng anh sẽ trở thành tiền đạo hàng đầu thế giới. Ngôi sao mang dòng máu DR Congo mở tài khoản tại M.U bằng bàn thắng vào lưới Real Madrid ở siêu cúp châu Âu. Sau đó, anh lại ghi tới 10 bàn thắng trong 9 trận đấu đầu tiên khoác áo nửa đỏ thành Manchester.
Tuy nhiên, cơn hạn hán kéo dài đã xuất hiện trong sự nghiệp của cựu cầu thủ Chelsea. "Tiểu Voi rừng" chỉ có 3 pha lập công trong 14 trận kế tiếp ra sân tại Premier League, đồng thời kết thúc mùa giải 2017/18 bằng 16 bàn thắng ở giải quốc nội và ghi tổng cộng 27 bàn tính trên mọi đấu trường. Trong mắt Jose Mourinho, chàng trai sinh năm 1993 là cái tên không thể đụng đến.
Mùa giải 2018/19 tiếp tục chứng kiến phong độ tệ hại của Romelu Lukaku, nơi cầu thủ người Bỉ chỉ có 6 bàn thắng trong 16 trận ra sân ở Premier League trước khi Jose Mourinho bị sa thải. Lên nắm quyền, Ole Gunnar Solskjaer ngay lập tức tạo ra sự thay đổi. Marcus Rashford được bố trí đá trung phong và mang tới luồng gió mới với khả năng chạy chỗ và tốc độ của mình.
Romelu Lukaku trở thành phương án dự phòng, một điều không mấy tích cực tại M.U. Dù từng ghi tới 2 bàn thắng trong chiến thắng 3-2 giúp Quỷ đỏ ngược dòng trước PSG, mối quan hệ giữa anh và "Solsa" đã ngày càng tệ đi. Cuối cùng, ngôi sao 28 tuổi chia tay nửa đỏ thành Manchester để gia nhập màu áo Inter Milan với mức phí 75 triệu bảng.
Có lẽ, sân Giuseppe Meazza là nơi giúp cầu thủ trưởng thành từ Anderlecht tìm lại bản ngã. Trong mùa giải đầu tiên, bản hợp đồng được cho là thất bại của M.U ghi tới 34 bàn, trong đó có 23 bàn ở Serie A. Thật đáng tiếc cho "Big Rom", bởi lẽ Nerazzurri không thể lên ngôi tại Europa League. Nhưng không sao cả, mọi thứ đã đi theo đúng quỹ đạo ở mùa giải 2020/21.
Inter Milan lên ngôi Serie A đầy thuyết phục dưới thời HLV Antonio Conte và Romelu Lukaku ghi 30 bàn sau 44 trận, đồng thời đóng góp 11 pha kiến tạo. Hình ảnh vụng về, hài hước của cầu thủ người Bỉ đã không còn nữa. Sự ục ịch ngày nào nay đã được thay thế bằng lối chơi uyển chuyển, đầy sức mạnh. Romelu Lukaku trông ốm đi khá nhiều và trở thành mối hiểm họa hàng đầu cho các hậu vệ.
Chân sút sinh năm 1993 có thể dứt điểm tốt bằng cả hai chân và tất nhiên là bao gồm khả năng đánh đầu. Một điểm mới trong lối chơi của ngôi sao mang dòng máu DR Congo là tác động mạnh mẽ lên trận đấu. Là một trung phong có phong cách độc lập tác chiến tốt, anh có thể di chuyển rộng để thu hút các cầu thủ phòng ngự đối phương, đồng thời là một nhà lãnh đạo thực thụ trên sân.
Hãy nhìn trận đấu mà Bỉ thắng Đan Mạch 2-1. Romelu Lukaku là một trong những ngôi sao thi đấu ấn tượng nhất bên cạnh Kevin De Bruyne, ngay cả khi không ghi bàn. CĐV có thể thấy được sự bùng nổ của "Tiểu Voi rừng" trong màu áo Inter Milan lẫn ĐT Bỉ, đồng thời anh là tiền đạo rất hợp với M.U vào lúc này. Tuy nhiên, cầu thủ 28 tuổi buộc phải ra đi để trở nên hoàn hảo như vậy.
De Bruyne chia sẻ về Lukaku: