MỚI NHẤT :
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Roma lỗ hơn 100 triệu, áp lực dành cho Mourinho càng lớn

    22:46 Thứ bảy 26/02/2022

    BongDa.com.vn Jose Mourinho đang đối diện với nhiều áp lực lớn tại AS Roma vào thời điểm hiện tại.

     

    Video Mourinho trả lời phỏng vấn khi làm HLV Tottenham

    Trong sáu tháng đầu tiên của mùa giải 2021/22, AS Roma đã phải chịu khoản lỗ lên tới 113,7 triệu euro, tăng đáng kể so với khoản lỗ 74,8 triệu euro phải chịu trong nửa đầu mùa giải 2020/21. Con số này càng đáng nói hơn nếu biết chủ sở hữu Giallorossi đã bỏ kha khá tiền vào CLB.

    Gia đình Friedkin đã đầu tư 7,5 triệu euro cho Roma vào tháng Hai, nâng tổng số tiền đầu tư của họ vào câu lạc bộ lên 542,3 triệu euro, một khoản phí khổng lồ trong vòng chưa đầy hai năm nắm quyền.

    Roma lỗ hơn 100 triệu, áp lực dành cho Mourinho cáng lớn - Bóng Đá

     Giới chủ Roma lỗ khoản tiền lớn sau nửa đầu mùa giải 2021/22.

    Mùa hè năm ngoái, Roma bổ nhiệm Jose Mourinho làm HLV trưởng và ký hợp đồng với hàng loạt tân binh để chiều ý nhà cầm quân người BĐN. Tiêu biểu nhất là chữ ký 40 triệu euro dành cho Tammy Abraham từ Chelsea nhưng ngoại trừ chân sút sinh năm 1997, hầu hết những bản hợp đồng mới của Roma đều chưa thể hiện hết giá trị.

    Roma hiện xếp thứ 8 trên BXH Serie A sau 26 trận, kém đội xếp thứ 4 là Juventus sáu điểm và kém đội xếp thứ 6 là Lazio hai điểm, thành tích tương đối thất vọng dành cho mục tiêu mà giới chủ đặt lên Mourinho vào mùa giải năm nay. Với việc Roma đang lỗ khoản tiền lớn nhưng kết quả trên sân chưa thực sự ấn tượng, áp lực dành cho cựu HLV Man Utd ngày càng lớn.

    Ông đang được đáp ứng mọi yêu cầu tuyển binh khi Roma liên tiếp đón thêm người mới vào kỳ chuyển nhượng hè 2021 và kỳ chuyển nhượng mùa đông 2022. Trớ trêu thay, không phải những tân binh, chiến lược gia người BĐN lại đang cậy nhờ vào sức trẻ của nhiều sao mai tại thủ đô Italia.

    Những tài năng trẻ như Felix Afena-Gyan, Cristian Volpato hay Edoardo Bove mới đang là cú hích để tiếp thêm sự hưng phấn cho Roma. Như vòng đấu vừa rồi tại Serie A, 2 bàn thắng của Volpato và Bove đã giúp đội chủ sân Olimpico cầm hòa Hellas Verona.

    Roma lỗ hơn 100 triệu, áp lực dành cho Mourinho cáng lớn - Bóng Đá

     Mourinho cần phải cải thiện thành tích của Roma.

    Việc Mourinho thoát thua nhờ vào những sao trẻ là điều bất ngờ. Nó càng là nghịch lý khi nhà cầm quân này đón 9 tân binh tên tuổi hơn sau 2 kỳ chuyển nhượng gần nhất. 

    Mourinho vẫn còn cơ hội để cải thiện thành tích của CLB chủ quản. Ông không chỉ cần chiến thắng mà còn phải làm sao để giới chủ thấy khoản tiền CLB chấp nhận lỗ để đặt niềm tin vào mình là hoàn toàn xứng đáng. 

    Lữ Phong | 22:16 26/02/2022
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...