MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Rời PSG sẽ tốt hơn cho Messi

    18:19 Thứ bảy 18/02/2023

    Siêu sao người Argentina không có đêm Valentine lãng mạn tại sân Parc des Princes khi nhận thất bại trước Bayern Munich.

    Sau một năm rưỡi khoác áo Paris Saint-Germain, mối quan hệ giữa Lionel Messi và CLB thủ đô nước Pháp bắt đầu nguội lạnh. Giữa tuần này, ông Jorge Messi từ chối cam kết tương lai của con trai mình với PSG. Khả năng Leo chia tay nhà đương kim vô địch Ligue 1 khi mùa giải năm nay kết thúc ngày một lớn dần.

    Những cuộc đàm phán hợp đồng giữa PSG và Messi vẫn đi vào bế tắc, trong bối cảnh giấc mơ Champions League mùa này của đôi bên đứng trước nguy cơ tan vỡ.

    PSG không phải là nhà

    Ở các cuộc phỏng vấn xuyên suốt sự nghiệp, Messi luôn khẳng định muốn giải nghệ trong màu áo Barcelona hoặc Newell's Old Boys, câu lạc bộ thời niên thiếu ở quê nhà Rosario (Argentina). PSG chắc chắn không phải bến đỗ cuối cùng của Leo, và anh cũng chưa bao giờ xem CLB thủ đô nước Pháp như nhà mình.

    Sau chức vô địch World Cup 2022, Messi nói vẫn muốn tiếp tục thi đấu đỉnh cao. 8 năm trôi qua kể từ lần gần nhất siêu sao 35 tuổi vô địch Champions League. Giữa PSG và Messi đều có chung một mục đích, đó là chinh phục đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB. Tuy nhiên, chuỗi trận tồi tệ của CLB thủ đô Paris xảy ra vào tháng này có thể phá hỏng tất cả.

     - Bóng Đá

    Messi cân nhắc rời PSG sau khi mùa giải năm nay kết thúc.

    Sau khi PSG thất thủ 0-1 trước Bayern ở lượt đi vòng 16 đội Champions League, bên trong sân vận động Parc des Princes, không ít tiếng la ó nhằm vào Messi. Siêu sao người Argentina cùng với Neymar và nhiều ngôi sao đắt đỏ khác, trở thành trung tâm của những chỉ trích.

    Những CĐV PSG cực đoan thậm chí nói rằng Messi chỉ quan tâm đến World Cup và chơi hời hợt trong màu áo CLB nước Pháp. Một video Messi đi bộ trên sân và bỏ mặc Neymar pressing một mình cũng thu hút lượng lớn người hâm mộ PSG vào tranh cãi trên mạng xã hội.

    Báo chí Pháp tiếp tục tấn công Messi. L'Equipe chấm Lionel Messi 3 điểm trên thang 10. "Tầm ảnh hưởng rất thấp", tờ báo hàng đầu nước Pháp nhận định về màn trình diễn của "El Pulga".

    PSG một lần nữa không phải là nhà của Messi. Nếu anh còn khoác áo Barca, người ta sẽ không thể chỉ trích thủ quân tuyển Argentina thậm tệ đến vậy. Trước khi khoác áo PSG, chưa bao giờ Messi chịu cảnh la ó từ chính các CĐV đội nhà. Tại thủ đô nước Pháp, anh nếm trải đủ.

    Những chỉ trích cho Messi sau trận thua Bayern có lẽ là nguyên nhân không nhỏ khiến ông Jorge bay sang Barcelona ngay sau cuộc đàm phán thất bại với PSG. Truyền thông Pháp tin rằng trong cuộc họp hôm 15/2, người đại diện của Leo không đạt được bất kỳ thỏa thuận sơ bộ nào với nhà đương kim vô địch Ligue 1. Đó có thể là tín hiệu khiến nhiều đội bóng khác mừng thầm. Messi vẫn là cái tên khó bỏ qua trên thị trường chuyển nhượng, đặc biệt khi anh sẽ trở thành cầu thủ tự do vào cuối mùa này.

    Messi có thể đi đâu?

    Nếu Messi muốn tiếp tục giấc mơ Champions League và giữ phong độ đỉnh cao tại châu Âu, rời PSG có thể là một lựa chọn tốt. Messi sẽ đi đâu? Sau khi đến thành phố Barcelona, ông Jorge Messi khẳng định rằng khả năng con trai mình quay lại CLB chủ sân Camp Nou rất thấp.

    "Tôi không nghĩ Leo sẽ trở lại Barca thi đấu", người đại diện của Messi chia sẻ. "Điều đó (trở lại khoác áo Barca - PV) là bất khả thi. Tôi không nghĩ gì về khả năng này. Tôi không biết liệu điều đó có bất khả thi không. Chúng tôi thậm chí còn chưa nói chuyện với Laporta, mọi thứ nên dừng đó”.

     - Bóng Đá

    Messi chịu không ít chỉ trích sau trận thua Bayern 0-1 ở Champions League.

    Mối quan hệ giữa Messi và Joan Laporta, Chủ tịch Barca, được cho là đã rạn nứt hoàn toàn kể từ sau mùa hè 2021. Siêu sao người Argentina tức giận vì ban lãnh đạo CLB xứ Catalonia "nuốt lời" trong bản hợp đồng mới. Với một người sống nặng về tình cảm như Leo, những gì Laporta làm với anh 2 năm trước rất khó tha thứ.

    Nếu không trở lại Barca, Messi sẽ cần một đội bóng mới "yêu thương" và tạo điều kiện cho mình tỏa sáng trong giai đoạn cuối sự nghiệp. Man City có thể trở thành lựa chọn như thế. Pep Guardiola sẽ không phiền nếu đưa Leo về theo dạng chuyển nhượng tự do. Với khả năng thích nghi của mình, Messi hoàn toàn chơi được ở vai trò tiền vệ trong màu áo đội bóng thành Manchester.

    Nếu Pep từng có ý định chiêu mộ Ronaldo về Man City, ông chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội tái ngộ với học trò cũ tại Barca. Sự kết hợp giữa Messi, De Bruyne và Haaland sẽ rất đáng xem. Thủ quân tuyển Argentina cũng không phải mẫu cầu thủ có cái tôi quá lớn như Cristiano Ronaldo. Anh sẵn sàng nằm xuống sân để làm hàng rào cho PSG trong trận đấu với Man City tại Champions League mùa trước, chơi ở nhiều vị trí khác nhau trên hàng công.

    Ngay cả khi không đến Man City, Messi vẫn sẽ nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB lớn khác ở châu Âu nếu trở thành cầu thủ tự do. Nếu vẫn còn giữ tham vọng Champions League, rời khỏi một môi trường thị phi như PSG là điều tốt nhất với Messi lúc này.

    Tường Linh | 18:00 18/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...