MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Rời Man Utd, Sergio Romero hé lộ các bến đỗ lý tưởng

    08:47 Thứ hai 07/06/2021

    BongDa.com.vn Thủ môn người Argentina dù bị Quỷ đỏ thanh lý nhưng vẫn được nhiều đội bóng tại châu Âu săn đón.

    Mùa giải 2020/21 đã khép lại trong cay đắng với Sergio Romero. Bất chấp việc đã có những cống hiến không ngừng nghỉ cho Manchester United, cựu sao Sampdoria cũng phải khăn gói ra đi khi HLV Ole Gunnar Solskjaer tỏ ra tin tưởng Dean Henderson và David De Gea hơn.

    Từ vị thế là thủ môn số 2 tại sân Old Trafford, người gác đền sinh năm 1987 dần ít xuất hiện và thậm chí còn không được ưu tiên nhiều bằng Lee Grant. Với nhiều CĐV, việc nửa đỏ thành Manchester thanh lý hợp đồng có thể là sự giải thoát cho tuyển thủ Argentina.

    Trước đó, Sergio Romero từng suýt chuyển sang Everton, thế nhưng thương vụ này đã bị chặn đứng do M.U và The Toffees không thống nhất được mức phí chuyển nhượng. Giờ đây, ngôi sao 34 tuổi sẽ được tự do đàm phán với những bến đỗ tiềm năng của minh.

    Romero ace drops a heavy hint over Jose Mourinho reunion at Roma next season - Bóng Đá

     Romero đang đàm phán với các CLB mới.

    "Tôi đã bị United đẩy đi và chúng tôi đang thương thảo để xem đâu là CLB tiếp theo. Ơn Chúa, tôi có một vài đề nghị ở châu Âu. Những đội bóng đã liên hệ tôi đều đang thi đấu tại châu Âu, thế nên chúng tôi vẫn đang cân nhắc và chọn ra lựa chọn lý tưởng nhất.

    Đó có thể là Anh hoặc Ý, hãy chờ xem. Nếu là ở Tây Ban Nha, đây sẽ là một trải nghiệm mới, tuy nhiên tôi còn phải hỏi ý kiến các con của mình, chúng là những người đang trong giai đoạn trưởng thành", Football Italia dẫn lời Sergio Romero. 

    Solskjaer nói về David De Gea: 

     
    Giang Nam | 08:17 07/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...