MỚI NHẤT :
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Rời Liverpool 4 tháng, sao 22 tuổi úp mở khả năng về Premier League

    06:00 Thứ ba 30/11/2021

    BongDa.com.vn Ngôi sao chia tay The Kop vào hè năm nay lên tiếng về quyết định ra đi và tương lai.

    Ở phiên chợ hè năm nay, Liam Millar đã chia tay Liverpool sau 5 năm gắn bó. Tiền đạo 22 tuổi gia nhập The Kop từ Fulham vào năm 2016 và ra mắt đội 1 The Kop ở FA Cup vào năm ngoái trong cuộc chạm trán Shrewsbury Town. Tuy nhiên nhìn chung anh không được HLV Jurgen Klopp thật sự trọng dụng. Sau 2 lần rời Anfield theo dạng cho mượn, Millar quyết định đầu quân cho Basel.

    Goal cho hay Millar gia nhập CLB Thụy Sĩ trong phi vụ có giá trị 1,3 triệu bảng. The Kop từng từ chối đề nghị ban đầu của Basel nhưng sau cùng 2 đội vẫn đạt đồng thuận. Được biết trong giao kèo giữa Liverpool và Basel có điều khoản CLB xứ sương mù được hưởng 20% giá bán, nếu Basel bán Millar trong tương lai.

    “Show what I can do” – Millar on decision to leave Liverpool - Bóng Đá

     Millar ra đi để thể hiện bản thân.

    Mới đây, Blue Sport đã thực hiện cuộc phỏng vấn với cựu thành viên nửa đỏ Merseyside. Millar chia sẻ quyết định ra đi là nhằm muốn thể hiện các phẩm chất của mình: "Tôi có thể ở lại Liverpool và chiến đấu cho vị trí trong đội 1, hoặc tận dụng cơ hội đến Basel và thi đấu ở đấu trường châu Âu, thể hiện những gì mình có thể làm."

    Cầu thủ sinh năm 1999 úp mở về khả năng tái xuất giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh 1 ngày nào đó: "Tôi vẫn chưa đánh mất niềm tin của mình tại Premier League."

    Những khoảnh khắc ấn tượng nhất của Takumi Minamino trước mùa giải:

     
    Phụng Sồ | 05:30 30/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...