MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Rời Emirates năm 2022, các cựu Pháo thủ thi nhau tỏa sáng

    08:20 Chủ nhật 28/05/2023 | 1

    BongDa.com.vn Các cầu thủ chia tay Arsenal năm 2022 đã có những màn trình diễn khá ấn tượng ở CLB mới.

     

    Mikel Arteta đã được hỗ trợ rất nhiều trong thời gian ở Arsenal, với những tân binh chất lượng. Nhưng vị HLV người Tây Ban Nha cũng phải nói lời tạm biệt với một số ngôi sao trong những năm qua.

    Cùng điểm lại 6 cầu thủ mà Arsenal để ra đi vào năm 2022 và xem họ đã thi đấu như thế nào kể từ đó...

    Alexandre Lacazette

    Cầu thủ người Pháp chỉ ghi được 4 bàn thắng trong mùa giải cuối cùng của mình tại Emirates. Nhưng khi đến Lyon, anh đã hồi sinh mạnh mẽ. Lacazette hiện đang tham gia cuộc đua giành Chiếc giày vàng ở Ligue 1. Với 27 bàn thắng cho đến nay, anh đã ghi nhiều bàn thắng hơn Lionel Messi và Neymar ở giải VĐQG mùa này – và chỉ kém 1 bàn so với Kylian Mbappe.

    Rời Emirates năm 2022, các cựu Pháo thủ thi nhau tỏa sáng - Bóng Đá

     Lacazette chỉ kém Mbappe 1 bàn trong danh sách phá lưới ở Ligue 1.

    Konstantinos Mavropanos

    Sau khi trải qua 2 mùa giải trước đó dưới dạng cho mượn với Stuttgart, hậu vệ người Hy Lạp đã ra bị bán đứt vào mùa hè 2022. Anh chơi 28 trận ở Bundesliga mùa này, nhiều hơn 7 trận so với sự nghiệp của anh ở Arsenal. Dù đã mắc một vài sai lầm, Mavropanos vẫn là trụ cột trong đội hình của Stuttgart. Anh đã có 2 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo cho đội nhà.

    Matteo Guendouzi

    Guendouzi đã chuyển đến Marseille vào mùa hè 2022 sau khi trải qua mùa giải trước đó dưới dạng cho mượn tại Orange Velodrome. Giới truyền thông Pháp đưa tin cầu thủ 23 tuổi đã có cuộc xung đột gay gắt với HLV Igor Tudor vào tiền mùa giải, nhưng mọi thứ rồi cũng ổn thỏa, và Guendouzi thường xuyên được đá chính kể từ đó.

    Tiền vệ với phong cách thi đấu máu lửa này đã có một mùa giải ổn định tại Stade Velodrome và thậm chí còn được liên kết với nhiều đội bóng ở Premier League, trong đó có Tottenham.

    Bernd Leno

    Rời Emirates năm 2022, các cựu Pháo thủ thi nhau tỏa sáng - Bóng Đá

     Leno rất xuất sắc trong màu áo Fulham.

    Leno mất phương hướng trong năm cuối ở Arsenal khi bị Aaron Ramsdale cướp lấy suất chính thức. Nhưng thủ môn người Đức cho thấy anh giỏi như thế nào sau một khởi đầu tuyệt vời ở Fulham. Chỉ David Raya của Brentford thực hiện nhiều pha cứu thua mùa này ở Premier League hơn Leno. Anh thực sự đã góp công lớn vào mùa giải xuất sắc của Fulham.

    Lucas Torreira

    Sau khi trải qua vài mùa giải cuối cùng theo dạng cho mượn từ Arsenal, Torreira đã bị bán đứt cho Galatasaray vào mùa hè. Cầu thủ 27 tuổi này đã ổn định cuộc sống ở Thổ Nhĩ Kỳ và thường xuyên đá chính cho đội bóng của Okan Buruk. Galatasaray đang dẫn đầu Super Lig với 5 điểm nhiều Fenerbahce và Torreira sẽ sớm bổ sung danh hiệu vào bộ sưu tập của mình.

    Hector Bellerin

    Sau 239 lần ra sân cho Pháo thủ, Bellerin ra đi vào mùa hè và gia nhập câu lạc bộ thời niên thiếu của mình là Barcelona. Thời gian của anh ở Tây Ban Nha khá ngắn ngủi với 7 lần ra sân trước khi rời đi vào tháng Giêng. Hiện đang chơi cho Sporting Lisbon, Bellerin đã có một vài lần ra sân cho gã khổng lồ Bồ Đào Nha nhưng vắng mặt khi họ loại Arsenal khỏi Europa League vào tháng Ba.

    Minh Tuấn | 07:50 28/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...