MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Rodri đòi Pep cho đá chung kết Cúp C1 giúp Man City 'đổi vận'

    14:48 Chủ nhật 11/06/2023

    Rodri tiết lộ đã yêu cầu Pep Guardiola phải cho anh đá chung kết Cúp C1, Man City đấu Inter Milan, trước khi làm người hùng ở Istanbul hoàn tất cú ăn 3 cho đội nhà.

    Tôi đã nói với Pep Guardiola rằng: ông phải đưa tôi vào chơi trận chung kết Cúp C1 này”, Rodri thổ lộ sau khi ghi bàn duy nhất giúp Man City thắng Inter Milan 1-0, giành chức vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử.

    Rodri đòi Pep cho đá chung kết Cúp C1 giúp Man City 'đổi vận' - Bóng Đá

    Pep Guardiola không còn suy nghĩ quá nhiều và Rodri đêm qua đã giúp ông 'đổi vận', cùng Man City vô địch Cúp C1 lần đầu tiên.

    Hai năm trước, Man City có cơ hội nâng cao chiếc cúp vô địch châu Âu khi đụng độ Chelsea trong trận chung kết. Tuy nhiên, đội bóng của Pep Guardiola đã thua với tỷ số tối thiểu.

    Sau đó có rất nhiều lời bàn tán rằng, Man xanh đã thua bởi Pep Guardiola đã “suy nghĩ quá nhiều” về chiến thuật của mình. Ông đã bước vào trận chung kết Cúp C1 với đối thủ Premier League mà không có Rodri hay Fernandinho ở trung tâm hàng tiền vệ.

    Đêm qua, điều đó không lặp lại với Rodri, cầu thủ đang được coi là tiền vệ phòng ngự hay nhất thế giới. Anh đá chính trong trận đấu với Inter Milan.

    Pep Guardiola thừa nhận, Man City đã không chơi tốt trước đại diện Serie A. Họ thậm chí đã bị dẫn trước nếu Ederson không có pha cứu thua của Ederson.

    Rodri đòi Pep cho đá chung kết Cúp C1 giúp Man City 'đổi vận' - Bóng Đá

    Niềm hạnh phúc vô bờ bến của người hùng.

    Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khoảnh khắc đó, chính Rodri đã ghi bàn duy nhất của trận đấu, đem vinh quang về cho Man City. Trở thành người hùng của đội nhà nhưng Rodri thẳng thắn rằng, anh đã chơi tệ trong trận chung kết, trước khi có pha lập công quý giá.

    Tôi rất xúc động. Đó là một giấc mơ thành sự thật. Đầu óc tôi như đang trên mây. Đó là nỗ lực không tin được của tất cả mọi người trong đội.

    Phải thành thật rằng, tôi đã chơi tệ trong hiệp 1. Sau đó, tôi tự nói với bàn thân mình, cần phải vượt qua nó (về mặt tâm lý) và cuối cùng tôi có thể ghi 1 bàn thắng. Thật không thể tin được”.

    Lâm Hoàng | 10:33 11/06/2023
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...