MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • Rodgers: "Thật đáng thất vọng"

    17:15 Chủ nhật 09/10/2022

    BongDa.com.vn HLV Brendan Rodgers đã không giấu được sự thất vọng khi Leicester City để thua Bournemouth ở loạt trận tối qua.

     

    Chạm trán Bournemouth tại sân Vitality, Leicester City là những người sớm vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 10 nhờ cú dứt điểm của Patson Daka. Tuy nhiên, những sai lầm trong hiệp 2 đã khiến thầy trò HLV Brendan Rodgers ra về trắng tay khi Philip Billing và Ryan Christie liên tiếp lập công cho đội chủ nhà để ấn định màn lội ngược dòng với tỷ số 2-1. 

    Phát biểu sau trận đấu, HLV Brendan Rodgers thể hiện rõ sự không hài lòng khi bày tỏ: "Hiệp 2, chúng tôi đã mắc quá nhiều sai lầm với trái bóng. Chúng tôi để đội bạn lấy lại quyền kiểm soát trong khi lẽ ra chúng tôi nên chơi an toàn hơn với hàng phòng ngự phía sau. 

    Rodgers:

    HLV Brendan Rodgers bày tỏ sự thất vọng với trận thua của Leicester. 

    Chúng tôi không thể tạo nên bất kỳ pha lên bóng nào có chủ đích ở khu vực 1/3 sân đối phương. Vì vậy, thật đáng thất vọng với màn trình diễn của toàn đội trong hiệp 2. Chúng tôi cần phải tập trung hơn vào trận đấu. Toàn đội phải mạnh mẽ và chơi tốt hơn. 

    Leicester City đã có được thế trận tốt sau khi kết thúc hiệp 1 nhưng những diễn biến tiếp theo thì như chúng ta đã thấy. Chúng tôi sở hữu những cầu thủ kỹ thuật nhưng chúng tôi lại để mất quyền kiểm soát bóng quá nhiều. Đây là một giải đấu khắc nghiệt và khi bạn mắc sai lầm, bất cứ khi nào đối thủ cũng có thể trừng phạt bạn".

    Phi Yến - theo xevathethao.vn | 16:45 09/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...