MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Robert Pires: 'Đây là lần đầu tôi không đồng ý với Wenger'

    17:16 Thứ sáu 11/03/2022 | 1

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Robert Pires đã thảo luận về quãng thời gian chơi bóng dưới thời Arsene Wenger tại Arsenal.

     

    Buổi tập của Arsenal

    Robert Pires nằm trong đội hình huyền thoại giành 2 Premier League và vào chung kết Champions League của Arsenal. Mới đây anh tiết lộ mình đã từ chối sự quan tâm từ Ý và Tây Ban Nha để gia nhập Arsenal từ Marseille: "Wenger đã có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tôi, nhờ ông ấy và Arsenal, tôi đã đạt được phong độ rất cao. Tôi luôn cảm nhận được sự tự tin 100% của ông ấy và điều này cực kỳ quan trọng đối với một cầu thủ."

    "Chính ông ấy là người thuyết phục tôi ký hợp đồng với Arsenal. Real Madrid và Juventus cũng quan tâm đến tôi. Tôi đã phải đưa ra một lựa chọn không hề dễ dàng. Ông ấy biết rằng mình sẽ mất [Marc] Overmars và người duy nhất có thể thay thế anh ấy là tôi. Vì vậy, tôi đã ký hợp đồng với Arsenal và ở lại trong 6 năm."

    Đội hình huyền thoại tuyển Pháp khuấy đảo Premier League - Bóng Đá

     Pires là huyền thoại Arsenal.

    Wenger hiện là trưởng bộ phận phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA, đã gợi ý rằng vòng chung kết World Cup nên được tổ chức 2 năm 1 lần để thu hút nhiều khán giả hơn, nhưng đề xuất đó đã không nhận được nhiều sự ủng hộ.

    Pires đưa ra nhận xét của mình: "Tôi không thích World Cup 2 năm 1 lần. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi không đồng ý với Arsene Wenger. Các lịch đấu đã quá tải và chúng ta có nguy cơ chứng kiến một kỳ World Cup kém hoành tráng hơn bình thường nhiều."

    Thanh Vũ | 16:46 11/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...