MỚI NHẤT :
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Robben: “Wolfsburg phải giữ De Bruyne để cạnh tranh với Bayern”

    09:37 Thứ sáu 14/08/2015

    Trong một phát biểu mới nhất, tiền vệ Arjen Robben khuyên “Sói xanh” không nên bán De Bruyne.

    Tương lai tiền vệ Kevin De Bruyne đang bị đặt dấu hỏi lớn khi Man City liên tục hỏi mua ngôi sao của Wolfsburg. Trong một phát biểu mới nhất, tiền vệ Arjen Robben khuyên “Sói xanh” không nên bán tuyển thủ người Bỉ.

     Robben: “Wolfsburg phải giữ De Bruyne để cạnh tranh với Bayern”
    Robben khuyên Wolfsburg không nên bán De Bruyne. Ảnh: Internet.
    M
    ùa giải vừa qua, sau khi chuyển từ Chelsea tới Wolfsburg, tiền vệ De Bruyne bỗng nhiên thi đấu bùng nổ khi ghi tới 15 bàn thắng và 25 đường kiến tạo thành bàn. Phong độ cao của tiền vệ người Bỉ giúp “Sói xanh” vô địch Cúp QG Đức và trở thành Á quân Bundesliga. Với 25 đường chuyền thành bàn, De Bruyne trở thành “Vua kiến tạo” tại châu Âu mùa giải 2014/15. Cựu tiền vệ của Chelsea là một tiền vệ đa năng, anh có thể chơi được ở nhiều vị trí từ trung tâm hàng tiền vệ, dạt cánh hay thậm chí là cả đá tiền đạo.

    Sở hữu những đường chuyền chuẩn xác và kỹ năng dứt điểm đa dạng khiến De Bruyne đang trở thành ngôi sao sáng nhất của bóng đá Bỉ, với màn trình diễn xuất sắc trong màu áo Wolfsburg khiến anh được rất nhiều đội bóng theo đuổi. Trong đó phải kể đến PSG, Bayern Munich, Juventus và Man City. Điều này khiến tương lai Kevin De Bruyne trở nên bất định.

    PSG đã có một mùa giải khá thành công với “cú ăn 3” tại giải quốc nội, đội bóng thành Paris rất muốn đưa về những ngôi sao lớn ở hè 2015 nhằm chinh phục chức vô địch Champions League.Chính vì vậy, PSG đã hỏi mua Kevin De Bruyne. Man City trong kế hoạch trẻ hóa lực lượng cũng muốn đưa về tiền vệ người Bỉ. Thậm chí, Man City nhiều lần hỏi mua De Bruyne. Sắp tới, Man City tiếp tục gửi đến BLĐ đội bóng nước Đức một lời đề nghị mới, lần này số tiền Man xanh chi ra vào khoảng 45 triệu bảng (tương đương 63 triệu euro).
    .
    Sở dĩ Man City phải chi số tiền lớn như vậy là do ngoài việc De Bruyne được PSG theo đuổi thì khả năng họ sẽ thất bại trong thương vụ Paul Pogba, Barca sẽ chi tới 90 triệu euro và ở rất gần ngôi sao người Pháp. Không có được Pogba, khiến Man City phải tất tay vào thương vụ tiền vệ người Bỉ. Con số 45 triệu bảng có thể xem là bước ngoặt trong việc Man City chiêu mộ Kevin De Bruyne vào mùa hè này. Bởi con số mà PSG đưa ra chỉ là 40 triệu bảng.

    Trong một phát biểu mới nhất liên quan đến tương lai De Bruyne, tiền vệ Arjen Robben của Bayern Munich cho biết: “De Bruyne là một cầu thủ tốt, tôi phải khẳng định là như vậy. Tôi muốn Wolfsburg giữ cậu ấy ở lại, tôi muốn tăng sự cạnh tranh của Bundesliga. Bạn hãy thử tưởng tượng xem, nếu một ngày Mats Hummels, Ilkay Gundogan, Marco Reus hay Kevin De Bruyne ra đi, chất lượng của giải đấu sẽ bị giảm xuống, sự cạnh tranh cũng giảm dần. Tôi muốn Dortmund và Wolfsburg giữ những ngôi sao của mình, tôi muốn các đối thủ có thể gây sức ép lên Bayern qua đó khiến cuộc đua tại Bundesliga hấp dẫn hơn. Nhưng sẽ không dễ để họ giữ được những ngôi sao của mình, các đội bóng Anh đang chi tiêu điên rồ. Họ sẵn sàng bỏ ra một số tiền không tưởng để đưa về những mục tiêu của mình.”

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...