MỚI NHẤT :
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Rob Edwards đã giúp Barkley hồi sinh như thế nào?

    18:16 Thứ sáu 09/02/2024 | 1

    BongDa.com.vn Ross Barkley đang có một mùa giải hết sức thành công, và điều đó có được là nhờ vào sự mát tay của huấn luyện viên Rob Edwards.

    Tiền vệ này từng được coi là một thần đồng của bóng đá Anh khi còn chơi cho đội trẻ của Everton. Anh sau đó chuyển tới Chelsea với kỳ vọng sẽ vươn mình thành một ngôi sao lớn của thế giới bóng đá, nhưng rồi mọi chuyện diễn ra không hề suôn sẻ.

    Barkley phải lang bạt qua nhiều đội bóng khác như Aston Villa và Nice, nhưng đều không thành công. Phải tới khi chuyển sang khoác áo Luton Town từ mùa hè năm ngoái, sự nghiệp của anh mới được thăng hoa. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới điều đó, nhưng quan trọng nhất có lẽ là sự yêu thương của HLV và người hâm mộ.

    Những người từng hiểu được cầu thủ này thì đều có được Barkley với phong độ cao nhất. Phần nào đó là Villa với huấn luyện viên Dean Smith, anh có được sự thấu hiểu và một người đồng đội cùng đẳng cấp khi đó là Jack Grealish. Trước khi chấn thương xảy ra, anh chơi rất hay ở Villa Park. 

    Rob Edwards đã giúp Barkley hồi sinh như thế nào? - Bóng Đá

     Ross Barkley đang chơi rất hay ở Luton Town. 

    Và bây giờ Rob Edwards ở Luton - một người quản lý xuất sắc đang cho Ross Barkley những gì anh cần để toả sáng. Ông hiểu tài năng của anh và đã làm mọi thứ để tận dụng tối đa khả năng của tiền vệ này. Đổi lại, cầu thủ 30 tuổi cũng đang thể hiện những màn trình diễn chất lượng để đưa CLB trụ hạng ở Premier League. 

    “Ross là một cầu thủ luôn cần yếu tố tự do để phát huy hết khả năng của anh ấy, miễn là chúng tôi có thể nhận được những gì tốt nhất từ anh ấy. Barkley thực sự là một cầu thủ tài năng, chúng tôi cần anh ấy ở đây với sự khiêm tốn và chăm chỉ làm việc", Edwards nói với TNT Sport vào tháng 12.

    Barkley là cầu thủ được đánh giá cao nhất của Luton, với điểm trung bình 7.20 tại Ngoại hạng Anh, theo WhoScored. Anh đã có 3 bàn thắng và 3 đường kiến tạo cho tới lúc này. Tiền vệ 30 tuổi còn là người thực hiện nhiều cú sút nhất (38), nhiều đường chuyền dẫn tới bàn thắng nhất (5).

    Ở khía cạnh phòng ngự, Barkley cũng đứng thứ hai trong số các cầu thủ của Rob Edwards về số pha tắc bóng ở khu vực giữa sân (14), có 119 lần thu hồi bóng - cao nhất đội. Rõ ràng, anh đang là hạt nhân không thể thiếu trong lối chơi của đội chủ sân Kenilworth Road. 

    Rob Edwards đã giúp Barkley hồi sinh như thế nào? - Bóng Đá

     Sự yêu thương của Rob đã giúp cho Barkley hồi sinh. 

    Các trận đấu đầu tiên của Luton tại Premier League mùa này chứng kiến hàng công chủ yếu dựa vào các đường chuyền của hậu vệ cánh Alfie Doughty, nhưng khi Barkley và Chiedozie Ogbene chơi ổn định, mối đe dọa của họ trong các tình huống chuyển đổi trạng thái đã tăng lên rất nhiều.

    Giờ đây, họ tiến về phía trước với rất nhiều phương án để tiếp cận khung thành đối thủ và niềm tin được dẫn dắt bởi Barkley - người có khả năng đưa trái bóng vào bất kỳ khoảng trống nào trong vòng cấm. Edwards đang rất mong chờ cậu học trò cưng của mình sẽ duy trì được phong độ cao nhất trong phần còn lại của mùa giải. 

    Sau tất cả, ở tuổi 30, Ross Barkley đang chơi thứ bóng đá hay nhất từ trước đến nay tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Nói về việc được triệu tập vào đội tuyển Anh ở Euro 2024 thì có vẻ không khả thi, nhưng với những người theo dõi cầu thủ này, họ luôn mong anh sẽ có được một lần trở lại khoác áo Tam sư trong tương lai.

    (Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 17:46 09/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...