MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • Rõ vụ nhập tịch của 2 ngoại binh số 1 V-League; Thanh Nhã đốn tim NHM

    15:40 Thứ tư 09/08/2023 | 7

    BongDa.com.vn Câu chuyện nhập tịch của 2 ngoại binh hàng đầu V-League là Rafaelson và Hendrio Araujo Dasilva mới đây đã có lời giải.

    Thanh Nhã đốn tim NHM

    Mới đây, trên trang cá nhân, tiền vệ Nguyễn Thị Thanh Nhã của ĐT nữ Việt Nam đã chia sẻ hình ảnh cô diện áo dài và đội nón lá khoe dáng trong sân nhà. Hình ảnh "Cơn lốc đường biên" xinh xắn bên chiếc áo dài truyền thống đã nhận được nhiều lời khen ngợi của NHM. Một số CĐV bình luận: "Duyên dáng nhất rồi Nhã ơi", "Đúng là cô vợ quốc dân đây rồi", "Mặt xinh ngọt ngào, dáng cũng đẹp nữa Nhã ơi".

    Tin bóng đá VN - Bóng Đá

    Thanh Nhã duyên dáng bên chiếc áo dài truyền thống. Ảnh: Thanh Nhã.

    Giống như các nữ cầu thủ khác của ĐT nữ Việt Nam, sau chiến dịch tại VCK World Cup nữ 2023, Thanh Nhã đang dành thời gian nghỉ ngơi cùng gia đình. Cô và các đồng đội sẽ trở lại hội quân vào ngày mai (10/08) để chuẩn bị cho ASIAD-19 diễn ra ở Trung Quốc vào tháng 9 tới đây.

    HAGL vắng 5 trụ cột 

    Trước trận đấu cuối cùng tại V-League 2023 gặp SLNA, CLB HAGL sẽ không có sự phục vụ của 5 cầu thủ quan trọng. Đó là các trường hợp của Dụng Quang Nho, Nguyễn Thanh Nhân, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Đức Việt và Nguyễn Văn Triệu.

    Tin bóng đá VN - Bóng Đá

    Nguyễn Văn Triệu không ra sân trong trận đấu cuối của HAGL tại V-League 2023. Ảnh: VPF.

    Theo đó, Quang Nho và Thanh Nhân sẽ không thể ra sân vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Ba cái tên còn lại đã rời khỏi đại bản doanh của CLB để hội quân cùng U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải U23 ĐNÁ. Tuy vậy, việc thiếu vắng 5 cầu thủ trên không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch của HLV Kiatisuk Senamuang bởi HAGL đã trụ hạng thành công trước 3 vòng đấu.

    U23 Việt Nam đặt quyết tâm lớn tại giải ĐNÁ

    Chiều ngày 08/8, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức công bố HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ dẫn dắt U23 Việt Nam tại giải U23 ĐNÁ sắp diễn ra ở Thái Lan vào giữa tháng 8 tới. Phát biểu trước báo giới, chiến lược gia người Khánh Hòa bày tỏ sự quyết tâm. Ông nói: 'Mặc dù Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) không đặt nặng vấn đề về thành tích ở giải đấu tới, nhưng không vì thế mà chúng tôi cho phép mình có thể tùy tiện đá thế nào cũng được. Chúng tôi bước vào giải đấu với sự chuẩn bị nghiêm túc, với khát khao cống hiến và với mục tiêu rõ ràng cho từng trận đấu, đặc biệt là sẽ nỗ lực hết mình để thể hiện lối chơi đẹp, hình ảnh đẹp của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế”.

    Ông Tuấn cho biết thêm: “Với riêng tôi, áp lực lớn nhất là làm sao sau mỗi giải đấu sẽ giới thiệu được bao nhiêu cầu thủ cho đội tuyển quốc gia. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đang có chiến lược và sự đầu tư rất tốt cho lớp cầu thủ kế cận các đội tuyển, tôi cũng mong rằng chúng ta cũng sẽ có sự đầu tư cho đội ngũ HLV kế cận cho các đội tuyển.

    Rõ vụ nhập tịch của 2 ngoại binh số 1 V-League

    Trong thời gian qua, 2 ngoại binh hàng đầu V-League là Rafaelson (Bình Định) và Hendrio Araujo Dasilva (Nam Định) đã bày tỏ khát khao được nhập quốc tịch Việt Nam để cống hiến cho ĐTQG dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier đi đấu tại các chiến dịch quan trọng sắp tới. Nhiều thông tin cho hay, 2 nhân tố người Brazil đã xúc tiến các thủ tục để có quốc tịch Việt Nam. Tuy vậy, mới đây, câu chuyện này đã được làm rõ.

    Rõ vụ nhập tịch của 2 ngoại binh số 1 V-League; Thanh Nhã duyên dáng - Bóng Đá

    Rafaelson và Hendrio Araujo Dasilva chưa thể nhập quốc tịch Việt Nam. Ảnh: CLB Bình Định, Nam Định.

    Theo đó, đối với trường hợp của Rafaelson và Hendrio, theo quy định của pháp luật Việt Nam, cư dân nước ngoài không có gốc gác Việt muốn làm thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có ít nhất 5 năm sinh sống tại Việt Nam. Hiện tại, Rafaelson còn thiếu 1 năm và Hendrio thiếu 2 năm so với quy định này. Như vậy, 2 ngôi sao hàng đầu của V-League sẽ cần chờ thêm thời gian để có thể nhập quốc tịch theo quy định.

    VFF thông tin về tiền thưởng của ĐT nữ Việt Nam 

    Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), mỗi cầu thủ tham gia VCK World Cup nữ 2023 sẽ nhận được số tiền thưởng khoảng 300.000 USD. Mới đây, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chia sẻ về thông tin Huỳnh Như và các đồng đội chưa nhận được tiền thưởng.

    Ông Khôi cho biết: "Vấn đề tiền thưởng, FIFA sẽ thưởng cho các cầu thủ tùy vào thành tích khác nhau. Do đó, cần chờ hết các vòng, thậm chí là hết VCK World Cup, FIFA mới chuyển thưởng".

    "Nhiều người cứ nói về chuyện khuất tất trong việc chia thưởng nhưng không hiểu rõ. Bởi lẽ, FIFA dù không trực tiếp chuyển khoản cho các cầu thủ nhưng khi VFF nhận tiền chia cho các cầu thủ phải nộp biên lai chuyển tiền và báo cáo lại cho FIFA", Tổng Thư ký VFF nói thêm.

    Danh Nguyễn | 15:10 09/08/2023
    Chia sẻ

    Loading...