MỚI NHẤT :
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Rõ lý do đổ bể thương vụ Mano Polking đến CAHN

    15:35 Thứ ba 09/01/2024 | 1

    BongDa.com.vn Cựu HLV tuyển Thái Lan, Mano Polking sẽ không thể gia nhập CAHN như dự kiến mà thay vào đó là HLV Kiatisuk Senamuang.

    Thời gian qua, đã xuất hiện những tin đồn cho biết CLB CAHN đã tiến gần đến chữ ký của HLV Mano Polking và cựu thuyền trưởng Thái Lan sẽ đáp chuyến bay đến Việt Nam ngay đầu tháng 1 để ra mắt đội bóng mới. Tuy nhiên, mọi chuyện đã diễn ra không như dự kiến và đội chủ sân Hàng Đẫy phải tức tốc tiếp cận với HLV Kiatisuk Senamuang như một phương án thay thế.

    Theo thông tin từ trang Bongdaplus, nguyên nhân khiến CLB CAHN rút lui khỏi thương vụ chiêu mộ HLV Mano Polking đến từ việc cựu chiến lược gia tuyển Thái Lan đã có hành động "bắt cá hai tay" trong lúc đàm phán với những nhà đương kim vô địch V-League. 

    Rõ lý do đổ bể thương vụ Mano Polking đến CAHN - Bóng Đá

    HLV Mano Polking đã không gia nhập CAHN như dự kiến. 

    Cụ thể, thuyền trưởng từng làm việc ở CLB TP.HCM còn "đi đêm", thương thảo với một đội bóng khác từ Indonesia trong lúc đang hoàn tất các điều khoản để gia nhập CAHN.

    Điều nãy đã khiến đại diện Thủ đô nổi giận và quyết định rút lui khỏi thương vụ chiêu mộ cựu chiến lược gia tuyển Thái Lan. Được biết, nếu gia nhập CLB CAHN, HLV Mano Polking sẽ trở thành thuyền trưởng được trả lương cao nhất tại V-League với mức thu nhập lên đến 50.000 USD/tháng (tương đương 1.162 tỷ đồng).

    Phi Yến | 15:05 09/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...