MỚI NHẤT :
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Rõ lí do Thiago Silva không được trao băng đội trưởng tại Chelsea

    07:55 Thứ sáu 28/08/2020 | 2

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Stamford Bridge đã làm rõ lập trường về vị thế của trung vệ người Brazil.

     

    Buổi phỏng vấn đầu tiên của Ben Chilwell tại Chelsea

    Kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2020 đang diễn ra với những kịch bản khó lường, nhất là khi các ông lớn thi nhau mua sắm để cải thiện chất lượng đội hình. Đáng chú ý, Chelsea là một trong những đội bóng hoạt động rầm rộ nhất khi đã chính thức có được tân binh thứ 4.

    Sau Timo Werner và Hakim Ziyech, The Blues tiếp tục mang về hai cái tên khác để gia cố hàng phòng ngự đó chính là Ben Chilwell (50 triệu bảng) và Malang Sarr (miễn phí). Mặc dù vậy, HLV Frank Lampard vẫn chưa hoàn toàn yên tâm với các nhân tố mình đang nắm trong tay.

    Chính vì lẽ ấy, CLB Tây London dự kiến sẽ ký thêm một bản hợp đồng nữa mang tên Thiago Silva. Sau trận thua trước Bayern Munich tại chung kết C1 mùa giải 2019/20, cựu sao AC Milan đã chính thức chia tay PSG, đồng thời được cho là sẽ gia nhập Chelsea dưới dạng tự do.

    Thiago Silva will not be given captain’s armband at Chelsea - Bóng Đá

     Thiago Silva hứa hẹn sẽ là chữ ký lí tưởng cho The Blues. 

    Thế nhưng, khi đến với sân Stamford Bridge, ngôi sao sinh năm 1984 sẽ không được trao cho chiếc băng đội trưởng dù là cầu thủ dày dặn kinh nghiệm trận mạc. Nguồn tin từ Telegraph cho biết, vốn tiếng Anh của trung vệ 35 tuổi rất hạn chế và có thể gặp khó khi giao tiếp với các đồng đội.

    Nhiều khả năng Cesar Azpilicueta sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò đội trưởng của The Blues. Giờ đây, HLV Frank Lampard và các học trò có thể tự tin hướng đến Premier League 2020/21 sẽ khởi tranh vào ngày 12/09 tới. 

    Giang Nam | 07:25 28/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...