MỚI NHẤT :
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Rõ chấn thương của Việt Anh; Trung Quốc sắp bị loại khỏi Asian Cup

    06:08 Thứ năm 18/01/2024

    BongDa.com.vn Đội tuyển Trung Quốc đang có nguy cơ lớn phải chia tay sớm với Asian Cup 2023 sau trận hòa thất vọng trước Lebanon.

    Rõ chấn thương của Việt Anh

    Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh dính chấn thương sau một pha va chạm trong màn đọ sức giữa ĐT Việt Nam và Nhật Bản vào ngày 14/01. Cầu thủ sinh năm 1999 đã phải tập riêng cùng các bác sĩ trong những ngày qua. Điều này khiến NHM khá lo lắng về khả năng mất đi nhân tố quan trọng trước trận gặp Indonesia.

    Rõ chấn thương của Việt Anh; Trung Quốc - Bóng Đá

    Bùi Hoàng Việt Anh thi đấu tốt ở trận gặp Nhật Bản. Ảnh: Vietnamnet.

    Thế nhưng, theo những thông tin mới nhất, vấn đề của trung vệ đang thuộc biên chế CAHN là không quá nghiêm trọng. Anh chỉ bị đau phần mềm và hứa hẹn kịp trở lại ở cuộc đọ sức cùng Tim Garuda. Bùi Hoàng Việt Anh chính là cầu thủ chơi tốt nhất nơi hàng phòng ngự ĐT Việt Nam trận gặp "Samurai xanh" vừa qua.

    Trung Quốc sắp bị loại khỏi Asian Cup

    Sau khi hòa Tajikistan, ĐT Trung Quốc rất quyết tâm tìm được 3 điểm trước Lebanon để chiếm lợi thế cho việc giành vé đi tiếp. Thế nhưng, thêm 1 lần nữa, đoàn quân HLV Aleksandar Jankovic lại có ngày thi đấu đầy thất vọng. Chẳng những không ghi được bàn thắng, họ còn bị đối phương tạo ra những cơ hội mười mươi và chỉ may mắn giành được kết quả hòa.

    Rõ chấn thương của Việt Anh; Trung Quốc - Bóng Đá

    Trung Quốc hòa thất vọng trước Lebanon. Ảnh: Vietnamnet.

    Chỉ giành được 2 điểm sau 2 trận, Wu Lei và các đồng đội đang có nguy cơ lớn phải chia tay sớm với Asian Cup 2023 khi ở trận cuối họ phải gặp đối thủ mạnh là Qatar. Nếu đoàn quân Aleksandar Jankovic thất bại trong khi trận Lebanon và Tajikistan có kết quả thắng thua, ĐT Trung Quốc sẽ chính thức rời cuộc chơi. Trong màn đọ sức còn lại tại lượt trận thứ 2 bảng A, Qatar tiếp tục có 3 điểm với chiến thắng tối thiểu trước Tajikistan.

    Phạm Xuân Mạnh chỉ rõ điểm yếu của Indonesia

    Phát biểu với báo giới trước buổi tập của ĐT Việt Nam vào ngày 16/01, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh đã chỉ ra những điểm yếu của Indonesia trước màn đối đầu tại lượt trận thứ 2 bảng D, Asian Cup 2023. Anh nói: "Indonesia có tinh thần chiến đấu rất cao, không ngại va chạm và đó là điểm mạnh của họ. Về điểm yếu, ngày mai toàn đội sẽ tiến hành phân tích. Nhưng theo tôi, Indonesia cũng có vài điểm yếu chúng ta cần lưu ý, đó là khoảng trống sau lưng tiền vệ, chúng tôi nên chú ý phân tích".

    Xuân Mạnh cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục được ra sân trong đội hình chính thức: "Mục tiêu của tôi luôn luôn lúc nào cũng thế, nỗ lực góp mặt trong đội tuyển Việt Nam, cố gắng được ra sân chính thức nhiều nhất có thể. Bản thân tôi luôn khát khao được cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Trận gặp Nhật Bản tôi được đá chính, còn gặp nhiều khó khăn, có tình huống chưa đảm bảo vị trí tốt. Hy vọng nếu được đá chính ở trận tiếp theo, tôi sẽ nỗ lực để cải thiện bản thân. Hiện tại, toàn đội đang rất khỏe mạnh, sẵn sàng quyết đấu với Indonesia”.

    Báo Thái Lan tự hào vì đội nhà

    Tối ngày 16/01, ĐT Thái Lan đã có màn thể hiện ấn tượng với chiến thắng 2-0 trước Kyrgyzstan ở trận ra quân tại bảng F, Asian Cup 2023. Kết quả trên của đoàn quân HLV Masatada Ishii khiến NHM xứ sở chùa vàng vô cùng phấn khích. Tờ Thairath viết: "ĐT Thái Lan hiện xếp dưới Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA. Tuy nhiên "Voi chiến" lại có thành tích tốt hơn Việt Nam cũng như các đội Đông Nam Á khác ở Asian Cup 2023. Hiện chỉ có Thái Lan kiếm được chiến thắng, còn Việt Nam, Indonesia và Malaysia đều thua".

    Rõ chấn thương của Việt Anh; Trung Quốc - Bóng Đá

    Thái Lan đánh bại Kyrgyzstan với tỷ số 2-0. Ảnh: Vietnamnet.

    Tờ Siam Sport cũng thể hiện sự phấn khích tương tự: "Bóng đá ĐNÁ chào đón chiến thắng duy nhất ở Asian Cup 2023 tính tới hiện tại đến từ Thái Lan. "Voi chiến" mang đến màn thể hiện đáng ngưỡng mộ trước Kyrgyzstan. 3 điểm ở trận cầu này giúp Thái Lan tự tin hướng đến cuộc đối đầu Oman (21/1)".

    Sao nhập tịch Indonesia e ngại ĐT Việt Nam

    Trước màn đối đầu cùng ĐT Việt Nam, đoàn quân HLV Shin Tae-yong đón nhận tin vui khi ngôi sao nhập tịch Shayne Pattynama đã kịp đến Qatar vào ngày 15/01 để hội quân cùng đồng đội. Chia sẻ với báo giới, hậu vệ này cũng tỏ ra thận trọng khi đánh giá sức mạnh của Những chiến binh Sao Vàng. Anh nói: "Việt Nam là một đội mạnh. Họ đã chơi tốt trước Nhật Bản nên chúng tôi phải nghiên cứu điểm mạnh, điểm yếu của họ và lập kế hoạch chiến thuật phù hợp. Đây sẽ là một thử thách thú vị đối với chúng tôi".

    "Tôi không biết nhiều về các cầu thủ của Việt Nam, nhưng họ rất nhanh và kiểm soát bóng tốt. Vì vậy, chúng tôi phải làm việc chăm chỉ và nâng cao sự tự tin của mình, đồng thời phải tập trung vào mình nhiều hơn là nghĩ về các đội khác", Shayne Pattynama nói thêm.

    Danh Nguyễn | 05:38 18/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...