MỚI NHẤT :
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ chấn thương của Hoàng Đức; Thủ môn Bùi Tiến Dũng nhận mưa gạch đá

    16:49 Thứ tư 15/02/2023

    BongDa.com.vn Những lo lắng về chấn thương của tuyển thủ quốc gia Nguyễn Hoàng Đức đã được sáng tỏ sau kết quả kiểm tra của cầu thủ này tại bệnh viện.

    Rõ chấn thương của Hoàng Đức

    Trong trận đấu giữa CLB Viettel và Công An Hà Nội (CAHN) tại vòng 3 V-League 2023, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã phải rời sân vào giữa hiệp 2 vì chấn thương sau pha vào bóng nguy hiểm của Hoàng Văn Toản. Đương kim QBV Việt Nam đã không thể di chuyển và phải nhờ các đồng đội trợ giúp khi màn đọ sức kết thúc. Sau đó, anh đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra.

    Rõ chấn thương của Hoàng Đức; Thủ môn Bùi Tiến Dũng nhận mưa gạch đá - Bóng Đá

    Nguyễn Hoàng Đức không bị chấn thương quá nặng ở trận gặp CAHN. Ảnh: Minh Ngọc.

    Rất may, chấn thương của Hoàng Đức là không quá nghiêm trọng. Anh chỉ bị đau phần mềm, chứ không bị tổn thương dây chằng và rạn xương như lo lắng ban đầu của BHL. Tuy vậy, khả năng ra sân ở trận đấu vào cuối tuần này của tiền vệ sinh năm 1998 vẫn còn bỏ ngỏ.

    Thủ môn Bùi Tiến Dũng nhận mưa gạch đá

    Công An Hà Nội (CAHN) vừa nhận thất bại thứ 2 liên tiếp tại V-League 2023 sau màn đối đầu cùng Viettel. Ở trận đấu này, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã có màn trình diễn thiếu thuyết phục và thiếu quan sát và không phản xạ kịp thời ở bàn thua thứ 2 sau cú dứt điểm từ xa của Nguyễn Đức Chiến.

    Rõ chấn thương của Hoàng Đức; Thủ môn Bùi Tiến Dũng nhận mưa gạch đá - Bóng Đá

    Thủ môn Bùi Tiến Dũng phạm sai lầm nghiêm trọng ở trận thua của CAHN trước Viettel. Ảnh: VPF.

    Sau trận đấu, cựu thủ thành của U23 Việt Nam đã nhận không ít gạch đá từ các CĐV. Một NHM cho hay: "Bắt thế này bao giờ mới có suất lên lại ĐTQG". Hoặc "Bùi Tiến Dũng chụp thì thôi rồi lượm ơi. Quá non..." hay "Bắt như nghiệp dư".

    HLV Paulo Foiani chỉ ra lý do CAHN thất bại

    Sau thất bại trước Viettel, HLV Paulo Foiani thẳng thắn thừa nhận: "Ở trận ra quân, chúng tôi thắng 5-0. Nhưng kể từ đó, tôi luôn phải thay đổi đội hình. CLB Công an Hà Nội là đội mạnh, nhưng 2 đối thủ vừa qua của chúng tôi cũng rất mạnh, thậm chí họ đã thi đấu cùng nhau từ lâu. Chúng tôi có đội hình mạnh, cầu thủ mạnh, nhưng mới xây dựng và các cầu thủ đang phấn đấu giành vị trí trong đội hình xuất phát".

    Nhà cầm quân người Brazil cũng cho biết kế hoạch của mình với đội nhà vào thời gian tới: ‏"Sau trận gặp HAGL, CLB Công an Hà Nội sẽ có quãng nghỉ và thời gian chuẩn bị tốt hơn, xây dựng, củng cố, cải thiện mọi thứ trong đội từ công tác triển khai, tổ chức đội,... Tôi muốn làm rõ rằng, nhiều cầu thủ cần phải cải thiện nhiều mặt, tuy nhiên tôi nhận trách nhiệm về mình và chịu trách nhiệm cho mọi kết quả".

    HLV Park Hang-seo: "Cầu thủ Việt Nam nên sang Hàn Quốc thi đấu"

    Sau khi trở về quê nhà Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo đã có những chia sẻ cùng báo giới trong đó có đề cập đến tình hình xuất ngoại của cầu thủ Việt Nam. Chiến lược gia 65 tuổi cho biết: "Cầu thủ Việt Nam có tâm lý ngại sang giải Hàn Quốc thi đấu. Công Phượng từng chơi ở K-League, cậu ấy nói rất nhiều về khó khăn trên khía cạnh thể lực lẫn tính chiến đấu khi chơi bóng tại đây".

    Rõ chấn thương của Hoàng Đức; Thủ môn Bùi Tiến Dũng nhận mưa gạch đá - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo đưa ra lời khuyên cho cầu thủ Việt Nam.

    Ông thầy người Hàn Quốc cũng đưa ra lời khuyên cho cầu thủ Việt Nam nên mạnh dạn sang nước ngoài để thử sức: "Bóng đá Việt Nam vốn thận trọng trong vấn đề chuyển nhượng cầu thủ. Tôi hy vọng các CLB sẽ suy nghĩ cởi mở hơn về việc để cầu thủ xuất ngoại chơi bóng. Điều này không dễ dàng, bởi các CLB Việt Nam không suy nghĩ cởi mở như các đội ở Hàn Quốc. Họ cần thay đổi quan điểm này. Khi có cơ hội, tôi muốn thông qua truyền thông, trao đổi với cầu thủ để hướng họ đến một giải đấu tốt hơn".

    Cái tên mới toanh dự giải Hạng Nhất dần lộ diện

    Như tin đã đưa, CLB Sài Gòn sẽ không tham dự giải Hạng Nhất 2023. Thay vào đó, họ sẽ chuyển giao suất thi đấu cho 1 đội bóng đang chơi tại giải Hạng Nhì. Và theo những cập nhật mới nhất, Lâm Đồng đang nỗ lực hoàn tất các thủ tục chuyển giao.

    Nguồn tin VnExpress cho hay, Lâm Đồng và Sài Gòn sẽ hoàn thành mọi thủ tục trong tuần này. CLB vùng Tây Nguyên được một 1 tập đoàn vận tải đầu tư khá mạnh và sẽ tài trợ cho việc thi đấu tại giải Hạng Nhất 2023. Mục tiêu của đội bóng này là chơi tốt ở mùa giải tới đồng thời nhanh chóng tiến lên sân chơi V-League vào năm 2026.

    Hữu Danh | 16:19 15/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...