MỚI NHẤT :
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Rô béo: "Tôi đã nói điều đó trong nhiều năm và bị chỉ trích"

    10:17 Thứ năm 14/04/2022 | 2

    BongDa.com.vn Huyền thoại bóng đá Brazil, Ronaldo Nazario cho rằng Karim Benzema xứng đáng được trao Quả bóng vàng năm nay.

     

    Bàn thắng đầu tiên của 'Rô béo' cho Real Madrid

    Trong lịch sử bóng đá, chỉ có Marco Van Basten, Michel Platini, Johan Cruyff (cả ba), Cristiano Ronaldo (năm) và Lionel Messi (bảy) là sở hữu nhiều Quả bóng vàng hơn Ronaldo Nazario, hay NHM Việt Nam còn gọi với cái tên khác là 'Rô béo'. 

    Rô béo:

     Rô béo cho rằng Benzema xứng đáng nhận Quả bóng vàng năm nay.

    Trong khi đó, Karim Benzema cho đến nay vẫn chưa một lần được lên bục nhận giải và theo Rô béo, điều này là không công bằng. 

    "Benzema xứng đáng với Quả bóng vàng, tôi đã nói điều đó nhiều năm và bị chỉ trích", Ronaldo chia sẻ với cựu tiền đạo Alessandro Del Piero trên Sky Sport Italia.

    "Nhưng anh ấy xứng đáng với điều đó, anh ấy là một tiền đạo tuyệt vời."

    Thời điểm này, 'Rô béo' đang là chủ tịch đương nhiệm của CLB Real Valladolid, đội bóng đang chơi ở giải hạng 2 Tây Ban Nha. Anh rất vui khi vẫn nhận được tình cảm từ NHM trên toàn thế giới dù giải nghệ đã lâu. 

    "Tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên mọi lần là tình cảm mà mọi người dành cho tôi dù tôi đi đâu", Ronaldo nói.

    "Tôi luôn nhận được rất nhiều sự tôn trọng từ mọi người. Kết quả trên sân cỏ, những gì tôi đạt được cùng tuyển Brazil và các câu lạc bộ của mình... đó là một sự nghiệp tuyệt đẹp."

    Cũng trong cuộc phỏng vấn này, Ronaldo tiết lộ rằng anh gần như ở lại Barcelona, trước khi thương vụ bom tấn (chuyển đến Inter Milan) diễn ra.

    Ronaldo cho biết: "Đã có thỏa thuận gia hạn với Barcelona, nhưng 4 ngày sau, chủ tịch gọi cho tôi để nói rằng tôi không thể ở lại."

    "Ông ấy nói rằng tôi có thể nói chuyện với các câu lạc bộ khác và Nerazzurri đã nhanh chóng đến và trả điều khoản mua đứt. Serie A lúc đó thực sự là giải đấu hay nhất thế giới."

    Ngọa Long | 09:47 14/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...