MỚI NHẤT :
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • Ro 'béo' loại Cristiano Ronaldo khỏi nhóm cầu thủ ưu tú

    14:09 Thứ hai 24/10/2022 | 1

    Huyền thoại người Brazil đề cập đến nhóm cầu thủ anh cho là hay nhất lịch sử nhưng không có tên ngôi sao của Manchester United.

    Ro 'béo' loại Cristiano Ronaldo khỏi nhóm cầu thủ ưu tú - Bóng Đá

     Ronaldo ghi bàn nhiều nhất lịch sử ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển và từng 3 lần vô địch Champions League liên tiếp, 5 lần giành Quả bóng vàng.

    "Tôi nghĩ có một nhóm cầu thủ rất đặc biệt, rất ưu tú gồm Diego Maradona, Lionel Messi, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Pele, Marco Van Basten, Ronaldinho và cả tôi", Ronaldo de Lima chia sẻ với The Guardian.

    "Hãy để người hâm mộ tự quyết định xem ai là người giỏi nhất. Hãy để những cuộc tranh luận diễn ra sôi nổi ở mọi nơi. Chẳng ai có thể xếp hạng những cái tên kể trên, bởi họ không cùng thế hệ", nhà vô địch World Cup 2002 nhấn mạnh.

    "Mọi người luôn so sánh các cầu thủ ngày nay với tôi, nhưng sẽ còn nhiều cái tên khác xuất hiện và giỏi hơn tôi, trong mọi thứ", Ronaldo nói thêm.

    Phát ngôn của cựu danh thủ người Brazil gây tranh cãi khi anh không đề cập đến Cristiano Ronaldo, người từng 5 lần giành Quả bóng vàng và giữ kỷ lục ghi bàn ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

    Ronaldo đang trải qua thời gian khó khăn trong những năm cuối sự nghiệp. Siêu sao 37 tuổi sa sút phong độ và liên tục vướng vào những rắc rối ngoài sân cỏ.

    Vừa qua, Ronaldo vừa bị treo giò một trận và phải xuống tập cùng đội trẻ MU vì hành vi bỏ về trong trận gặp Tottenham tại Premier League. Ở mùa này, CR7 ra sân 12 lần, nhưng chỉ ghi hai bàn, một trong số đó là cú đá phạt đền vào lưới Sheriff tại Europa League.

    Theo HLV Erik ten Hag, Ronaldo sẽ trở lại tập luyện cùng đội một vào tuần này. Tiền đạo sinh năm 1985 dự kiến được ra sân trong màn tái đấu với Sheriff trên sân nhà Old Trafford.

    Theo Tuấn Nguyên - Zing.vn | 05:24 24/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...