MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • Rô béo đón Pato bằng tạp chí khiêu dâm

    20:24 Thứ bảy 05/11/2016 | 1| 1

    Huyền thoại Brazil có cách chào mừng người đàn em đồng hương rất thẳng thắn và đặc sắc. Đây là câu chuyện do chính Pato kể lại.

    Tháng 8 năm 2007, AC Milan chính thức hoàn thành bản hợp đồng chiêu mộ Alexandre Pato từ Corinthians. Pato chỉ được ra sân thi đấu từ tháng 1 năm 2008, nhưng có thể tham gia tập luyện cùng Rossoneri từ 3/9/3007.

    Nhớ lại ngày Pato chính thức về AC Milan, đàn anh Ronaldo cùng Kaka và Paolo Maldini đích thân đến trò chuyện làm quen. Và bất ngờ, Rô béo bắt đàn em lựa chọn: Hoặc theo phe anh (tay chìa ra quyển tạp chí Play boy) hoặc theo phe Kaka (thờ Thiên chúa, nói không với chơi bời).”

    Dành cho Ronaldo sự ngưỡng mộ quá lớn, Pato không thể tin nổi câu đề nghị của tiền bối. “Thật sự mà nói tôi không trông đợi Ronaldo chào đón mình bằng cách đó. Anh ấy là cầu thủ mà tôi vẫn chọn để đá cặp trong game Play Station.”

    Ronaldo-Pato-1

     Rô béo bắt Pato lựa chọn giữa phe của anh và phe Kaka. Ảnh: Internet.

    Pato có vẻ theo phe của... Rô béo. Xứng danh cao thủ trên tình trường, chân sút mang biệt danh “Chú vịt” đã hạ gục cô con gái cưng Barbara của ông chủ Silvio Berlusconi sau khi chia tay cô nàng hoa hậu Debora Lyra chưa được bao lâu. Hồi tháng hai năm 2011, hai người công khai mối quan hệ. Đến tháng 7 năm 2013, Pato và Barbara đường ai nấy đi.

    Cầu thủ của Villarreal hiện tại cũng dành những lời có cánh cho thầy cũ Carlo Ancelotti. Pato coi HLV người Italy như người cha thứ hai của anh. “Tôi muốn gặp lại ông ấy. Thầy Ancelotti là hình mẫu đàn ông lý tưởng. Nếu không vì ông ấy, tôi đã chẳng đến AC Milan. Ngay từ ngày đầu tiên, Ancelotti đã chỉ cho tôi biết phải làm gì.”

    Thời kỳ đầu ở AC Milan, Pato thi đấu rất tốt. Tuy vậy, đáng tiếc khi chú vịt nhanh chóng đi vào ngõ cụt vì chấn thương liên miên. Sau thời gian chìm nghỉm ở Brazil, đến đầu năm nay, Pato trở lại châu Âu, đầu quân cho Chelsea theo dạng cho mượn.

    Không được đá chính, anh nhanh chóng rời The Blues, sang Tây Ban Nha chơi cho Villarreal. Sau 11 trận trong màu áo Tàu ngầm vàng, Pato đã ghi 4 bàn.

    Anh Dũng | 19:57 05/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...