MỚI NHẤT :
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Rõ 'bao tải' tiền Man City chuẩn bị cho bom tấn thứ 2

    18:42 Thứ tư 15/06/2022

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Etihad đã sẵn sàng ký kết thêm một bản hợp đồng đắt giá sau thương vụ Erling Haaland.

     

    Manchester City đã sớm có động thái đáng chú ý đầu tiên trên thị trường chuyển nhượng, với bản hợp đồng có tổng trị giá khoảng 85,5 triệu bảng dành cho Erling Haaland. Và dự kiến, đây không phải là bom tấn duy nhất được The Citizens kích nổ trong phiên chợ Hè.

    Trong bối cảnh Ferdinando đã rời khỏi Etihad, HLV Pep Guardiola đang lên kế hoạch củng cố lại tuyến giữa bằng một tiền vệ phòng ngự chất lượng. Hiện tại, mục tiêu số một của Man City là Kalvin Phillips, ngôi sao thuộc biên chế Leeds United. Đáng chú ý, họ cũng đã xác định được khoản tiền sẽ đầu tư vào thương vụ này.

    Đối thủ vượt mặt M.U ở thương vụ Kalvin Phillips - Bóng Đá

     Pep muốn có Kalvin Phillips. 

    Theo tiết lộ từ The Athletic, nhiều nguồn tin tại Man City và Leeds cho rằng The Citizens sẽ sớm gửi một lời đề nghị chính thức dành cho Kalvin Phillips. Được biết, đội chủ sân Etihad dự định có thể đạt được thỏa thuận trong khoảng 45 - 50 triệu bảng, và họ tin rằng trước cơ hội gia nhập Man City, bản thân Phillips cũng sẽ gây áp lực để được rời đi.

    Thực tế, không phải The Citizens, mà Manchester United mới là đội bóng đầu tiên có những liên kết mạnh mẽ với Phillips trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Tuy vậy, bản thân tiền vệ này được cho là không muốn chuyển đến Old Trafford vì mối quan hệ 'thù địch' giữa Leeds và Quỷ đỏ. Nhưng hiển nhiên, Manchester City sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác. 

    Huỳnh Phong - Theo: saigonthethao.vn | 18:12 15/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...